Đặng Ngọc Hân, 'nàng hậu đặc biệt' trong chuyển động của hội họa Việt

GD&TĐ - Hoa hậu Ngọc Hân được đánh giá là trường hợp đặc biệt trong các chuyển động của hội họa Việt.

Bộ sưu tập 'Những loài hoa phương Đông' của hoa hậu Ngọc Hân trong sự kiện Asian Kids Festival.
Bộ sưu tập 'Những loài hoa phương Đông' của hoa hậu Ngọc Hân trong sự kiện Asian Kids Festival.

Không chỉ được biết đến là “nàng hậu” tài năng trong lĩnh vực thiết kế áo dài, hoa hậu Ngọc Hân còn được đánh giá là trường hợp đặc biệt trong các chuyển động của hội họa Việt.

Là một trong những người đóng vai trò chính và góp phần tạo nên thành công của nhiều sự kiện mỹ thuật ấn tượng, hoa hậu Ngọc Hân không chỉ thể hiện năng khiếu cảm thụ hội họa một cách trực diện mà còn vô cùng sâu sắc.

Điều này khiến nhiều người, thậm chí là nghệ sĩ cũng phải bất ngờ vì chỉ hơn 1 năm trước, “nàng hậu” này vẫn còn là ngoại đạo với hội họa.

Từ người đẹp giỏi thiết kế

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010, đến nay Ngọc Hân được biết đến là nhà thiết kế áo dài có tiếng. Với niềm đam mê và tình yêu say đắm tà áo dài truyền thống, cô đã nâng tầm giá trị áo dài cũng như nét tinh hoa của người Việt, nỗ lực với hành trình gìn giữ và quảng bá văn hoá.

Sau thời gian say mê và cống hiến, Ngọc Hân trong vai trò nhà thiết kế - đã ra mắt thành công hàng chục bộ sưu tập ấn tượng, có phong cách khó lẫn vào đâu.

Mỗi bộ sưu tập đều mang ý nghĩa khác nhau, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc. Và quan trọng hơn, ở mỗi bộ thiết kế, hồn cốt văn hóa Việt không chỉ ẩn chứa mà lập tức lan tỏa tinh thần và khả năng sáng tạo không giới hạn.

Hoa hậu Ngọc Hân trong bộ sưu tập 'Kim Hoàng' do cô thiết kế, ra mắt vào dịp Tết 2024.

Hoa hậu Ngọc Hân trong bộ sưu tập 'Kim Hoàng' do cô thiết kế, ra mắt vào dịp Tết 2024.

Qua mỗi tà áo dài, Ngọc Hân đã khẳng định vẻ đẹp riêng của trang phục truyền thống – không những sánh ngang, mà còn có thể vượt lên so với sự đa dạng của Hàn Phục, Hòa phục và Hán phục.

Cô không chỉ truyền tải tinh hoa của người Việt mà còn là nét văn hóa của các dân tộc khác trên thế giới, trong sự giao thoa, gắn kết gần gũi giữa các nền văn hoá.

Từ khi học Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Ngọc Hân đã chọn việc nghiên cứu thiết kế áo dài làm hướng phát triển nghề nghiệp. Cô đến với áo dài như một lẽ tình cờ - trở thành hoa hậu.

Danh hiệu này giúp Ngọc Hân sớm bén duyên với tà áo dài. Cô cảm thấy tự tin hơn mỗi khi khoác lên mình tà áo dài bởi mọi người đều khen cô đặc biệt hợp với đường nét của trang phục này.

Năm 2016, khi nhận được lời mời tham gia chương trình “Lễ hội Áo dài” diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Ngọc Hân đã đồng ý ngay. Chính nhờ sự đón nhận của công chúng với bộ sưu tập áo dài đầu tay về chủ đề tranh Hàng Trống mà cô quyết định gắn bó với tà áo truyền thống.

“Thiết kế mỗi dòng áo dài có một điểm khó riêng khác nhau. Hân chuyên về thiết kế áo dài in nên những họa tiết là cái mà Hân phải tính, phải đặt thế nào để không bị vướng vào những vị trí nhạy cảm, hay các đường ly, đường xẻ không bị mất hình”, Ngọc Hân chia sẻ.

Đến nay, sau gần 8 năm gắn bó với việc thiết kế áo dài, Ngọc Hân đã có hàng chục bộ sưu tập, được công chúng yêu mến áo dài Việt đón nhận và săn tìm.

Năm 2017, bộ sưu tập “Bức họa đồng quê” lấy cảm hứng từ những bức tranh của họa sĩ Phạm Trinh, được trình diễn trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC, khiến nhiều đại biểu thêm ngưỡng mộ về trang phục truyền thống và sức sáng tạo Việt Nam.

Ngay sau đó, Ngọc Hân tiếp tục ra mắt bộ sưu tập “Xanh màu hi vọng” trong sự kiện biển đảo Việt Nam. Năm 2018, bộ sưu tập “Những loài hoa Phương Đông” ra đời trong dịp Asian Kids Festival như món quà ngọt ngào mà Ngọc Hân tặng chính mình và tặng mọi người.

Trong trong năm này, trong chương trình “Duyên dáng Việt Nam” lần thứ 30, cô đem đến bộ sưu tập “Ý Xuân”. Lấy ý tưởng từ những câu ca dao tục ngữ về Tết, “Ý Xuân” mang đậm hơi thở của mùa Xuân, phảng phất đời sống của mỗi người, là hoa cỏ trong sắc màu lễ hội.

Cuối tháng 12/2023, trong sự kiện chính Chủ Nhật Đỏ - Hiến máu cứu người, Ngọc Hân đã diện trang phục áo dài do chính mình thiết kế. Hoạ tiết trên áo dài là những trái tim, tượng trưng cho nghĩa cử hiến máu cao đẹp. Bên cạnh đó là hình ảnh những bàn tay cùng biểu tượng của các nhóm máu được đặt ở vị trí trái tim.

Hoa hậu Ngọc Hân cho biết: “Các bộ sưu tập áo dài của Hân chủ yếu sử dụng công nghệ in hiện đại dựa trên chất liệu hội họa mang màu sắc dân gian truyền thống. Không chỉ mang nét đẹp văn hoá Việt Nam, Hân còn học hỏi văn hoá của các nước trên thế giới để đưa lên tà áo dài Việt, với mong muốn bạn bè quốc tế sẽ nối dài văn hoá Việt ở chính quê hương họ”.

Ngọc Hân và giám tuyển Ace Lê (người đứng, áo đen) cùng các họa sĩ trẻ trò chuyện trong khuôn khổ trại sáng tác mỹ thuật.

Ngọc Hân và giám tuyển Ace Lê (người đứng, áo đen) cùng các họa sĩ trẻ trò chuyện trong khuôn khổ trại sáng tác mỹ thuật.

Đến “nàng hậu đặc biệt” của mỹ thuật

Thời gian gần đây, tại nhiều sự kiện mỹ thuật, hoa hậu Ngọc Hân xuất hiện trong vai trò MC, người dẫn dắt câu chuyện rất am hiểu và rất có duyên. Nhà sưu tập Hoàng Anh Tuấn đánh giá Ngọc Hân là trường hợp đặc biệt trong các chuyển động của hội họa Việt.

Ông Tuấn nói rằng, tại “Bàn tròn online về tranh Nguyễn Tư Nghiêm” với cảm hứng xuất phát từ một bức tranh khá lạ vẽ trên 2 mặt trong triển lãm “Nguyễn Tư Nghiêm: Đối thoại với nhạc cổ điển phương Tây” diễn ra ở Đà Lạt, Ngọc Hân là một trong những người đóng vai trò chính và góp phần làm nên sự thành công của sự kiện.

“Nếu biết rằng chỉ hơn 1 năm trước, hoa hậu Ngọc Hân vẫn là người ngoại đạo với hội họa, thì hẳn nhiều người sẽ ít hình dung được. Tôi thì ít ngạc nhiên hơn, bởi ngay từ đầu, khi nói chuyện xen lẫn trao đổi, Hân đã hỏi tôi chính xác và trực tiếp, thể hiện năng khiếu tiếp cận vấn đề chuyên nghiệp, dù dưới một tinh thần cầu thị khiêm nhường”, nhà sưu tập Hoàng Anh Tuấn cho hay.

Từ năm 2022, Ngọc Hân xuất hiện tại các triển lãm mỹ thuật tại Đà Lạt trong vai trò là người tổ chức. Sự kiện “Gặp gỡ Đà Lạt” diễn ra tại phòng trưng bày Le Lycée với sự tham gia của 8 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền đất nước với 40 tác phẩm. “Nàng hậu” không chỉ là thành viên ban tổ chức mà còn đảm nhận vai trò lên kế hoạch, lịch trình sự kiện, MC.

Ngay sau đó, nhiều triển lãm mỹ thuật có sự chung tay của Ngọc Hân. Vào tháng 9/2023, Ngọc Hân đã đồng hành với ba họa sĩ trẻ: Phan Thị Thanh Nhã, Phạm Xeen, Hà My trong dự án sáng tác mang tên “Art Trail - Du hành & Mở xưởng” diễn ra tại Đà Lạt. Đóng vai trò là ban tổ chức, Ngọc Hân vui mừng bởi dự án nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người trong giới mỹ thuật và cả những khán giả trẻ yêu hội họa.

Chia sẻ về dự án này, hoa hậu Ngọc Hân cho biết: “Khi ghé thăm trại sáng tác của 3 họa sĩ, Hân có thời gian đi sâu vào thế giới quan của mỗi người và càng thêm trân quý những tài năng này. Qua dự án, Hân muốn góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, đồng thời giúp các nghệ sĩ trẻ có thêm điều kiện phát triển”.

Từ đó đến nay, dự án du hành cùng nghệ sĩ vẫn được Ngọc Hân theo đuổi. Cô cũng có mặt tại nhiều triển lãm hội họa, điêu khắc, kiến trúc tại Hà Nội, TPHCM.

Vào tháng 5/2024, tọa đàm “Art Talk: Những kỷ niệm về họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân”, Ngọc Hân khiến nhiều người ngỡ ngàng khi được chọn trong vai trò cố vấn chiến lược truyền thông của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Cô cho rằng, đó là nhiệm vụ quan trọng để đồng hành cùng mọi người trong việc quảng bá những hoạt động nghệ thuật của bảo tàng đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Từ khi học Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Ngọc Hân đã chọn nghiên cứu thiết kế áo dài làm hướng phát triển nghề nghiệp.

Từ khi học Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Ngọc Hân đã chọn nghiên cứu thiết kế áo dài làm hướng phát triển nghề nghiệp.

Ước mơ trở thành đấu giá viên

Trong sự kiện “Gala Nhân Ái – Đấu giá tranh xây nhà tình nghĩa” diễn ra vào tháng 4/2024, Ngọc Hân đảm nhận vai trò MC cùng giám tuyển Lý Đợi cho phần đấu giá 5 bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng nhằm quyên tiền để xây nhà cho 20 hộ gia đình khó khăn.

Sau chương trình đấu giá tranh, Ngọc Hân đã chia sẻ cùng đồng nghiệp và giám tuyển Lý Đợi về ấp ủ trở thành nữ đấu giá viên chuyên nghiệp trong mảng nghệ thuật và có thể thành công như Trần Lương Linh - người đẹp nổi tiếng trong các phiên đấu giá của hãng Christie’s. Ngọc Hân cũng cho biết, bản thân bị thu hút khi theo dõi các phiên đấu giá do người đẹp Hồng Kông Trần Lương Linh chủ trì.

Bởi vậy, Ngọc Hân đã đăng ký học cao học chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng Việt Nam tại Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Cô cho rằng, đi học không vì mục đích có tấm bằng Thạc sĩ, mà quan trọng hơn là sẽ có hiểu biết sâu rộng hơn về mỹ thuật Việt Nam.

Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho bản thân cũng như công việc hiện tại. Đặc biệt là vì mục tiêu tương lai có thể trở thành nữ đấu giá viên mong góp sức vào các chuyển động tích cực của nghệ thuật Việt Nam.

Giám tuyển Lý Đợi cho hay, ước mơ trở thành đấu giá viên của Ngọc Hân không chỉ hợp lý mà còn rất cần thiết đối với thị trường nghệ thuật Việt Nam. Hiện nay, thị trường đấu giá ở Việt Nam chưa chuyên nghiệp, cũng chưa có những hãng đấu giá lớn.

Từ năm 2022, Ngọc Hân tham gia nhiều hoạt động trong vai trò tổ chức triển lãm mỹ thuật.

Từ năm 2022, Ngọc Hân tham gia nhiều hoạt động trong vai trò tổ chức triển lãm mỹ thuật.

Trong tháng 5/2024, Ngọc Hân đã cùng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chuẩn bị tốt cho triển lãm kỷ niệm sinh nhật Bác.

Trong tháng 5/2024, Ngọc Hân đã cùng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chuẩn bị tốt cho triển lãm kỷ niệm sinh nhật Bác.

Hầu hết tác phẩm của các nghệ sĩ trong nước đều được đấu giá ở nước ngoài. Kỳ vọng Ngọc Hân sẽ trở thành một đấu giá viên tài năng, chuyên nghiệp như Trần Lương Linh, và có thể dẫn dắt sân chơi nghệ thuật lên một tầm cao mới.

Trong thời gian hơn 2 năm gặp gỡ và trò chuyện với các họa sĩ, giám tuyển và nhà phê bình nghệ thuật, Ngọc Hân đã có cho mình vốn kiến thức tương đối về nghệ thuật hội họa nên sau một thời gian ôn luyện và thi tuyển đầu vào, cô đã nhận được tin vui trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử mỹ thuật ứng dụng.

Ngọc Hân cũng cho biết, lịch học Cao học sẽ bắt đầu từ khoảng cuối tháng 6 này, và bản thân cảm thấy bồi hồi khi được tiếp tục học tập trên giảng đường.

Ở mỗi triển lãm, sự kiện, tác phẩm của các họa sĩ được bán nhanh luôn đem đến cho Hân niềm vui và hạnh phúc, bởi bản thân góp phần giới thiệu được các tác phẩm tốt, chạm đến trái tim những người yêu nghệ thuật. Đó chính là động lực để Hân tiếp tục theo đuổi con đường tổ chức triển lãm tranh ngày càng chuyên nghiệp, giúp các họa sĩ tiếp cận được với công chúng, đồng thời góp phần đưa nền mỹ thuật Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai”, hoa hậu Ngọc Hân cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bức tranh giành giải Nhất của Nguyễn Hoàng Phúc An (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Bình Thanh.

Nét vẽ trẻ thơ lay thức mẹ cha

GD&TĐ - Những bức tranh kể chuyện về gia đình được vẽ bằng nét cọ trẻ thơ vừa được Nhã Nam trưng bày tại Lotte Mall West Lake Hanoi.