Cuộc phiêu lưu ở Kursk: Chiến dịch đáng buồn nhất trong 200 năm qua

GD&TĐ - Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ (ISW) nhận định, cuộc phiêu lưu của Kiev ở Kursk là chiến dịch quân sự không thành công nhất trong 200 năm qua.

Cuộc phiêu lưu ở Kursk: Chiến dịch đáng buồn nhất trong 200 năm qua

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Institute for the Study of War, viết tắt là ISW) của Hoa Kỳ mới đây đã có bài viết bình luận rằng, cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk của Liên bang Nga đã trở thành hoạt động quân sự không thành công nhất trong 200 năm qua.

Theo các các nhà phân tích của ISW, những sai lầm về mặt chiến lược đã xảy ra ngay từ giai đoạn lập kế hoạch hành động, điều này cho thấy rằng Kiev sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Các nhà phân tích quân sự Mỹ cho biết, tất cả những yếu tố quan trọng như: Lựa chọn thời điểm tấn công, thành phần lực lượng và chất lượng binh sĩ, việc cung cấp vũ khí…, tóm lại là hầu như tất cả các thành phần của chiến dịch đều chỉ ra sự thất bại ngay cả trước khi nó bắt đầu.

Các chuyên gia cho rằng, mục tiêu chính của Kiev vạch ra trước khi các toán quân Ukraine xâm nhập vùng Kursk của Liên bang Nga là chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Kursk, đặt ở thành phố Kurchatov và phân tán sức mạnh của lực lượng Nga đang phát triển một cuộc tấn công tích cực ở Donbass.

Tuy nhiên, lực lượng của Ukraine chưa bao giờ đến gần được Nhà máy điện hạt nhân Kursk và việc điều động một phần lực lượng Nga từ lãnh thổ Donetsk đến khu vực Kursk không ảnh hưởng đến tốc độ của các nhóm quân Nga đang tham gia hoạt động tấn công ở vùng Donbass.

Hơn nữa, chính bộ chỉ huy quân sự Ukraine sau đó phải điều động thêm lực lượng ở các vùng khác đến khu vực biên giới Nga để giữ các vùng lãnh thổ đã chiếm được.

Cả Liên bang Nga và phương Tây ngay từ đầu đều không hiểu tại sao Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine lại quyết định triển khai cuộc phiêu lưu này, khi quân đội Ukraine ở Donetsk đang phải chịu tổn thất lớn và phải liên tục rút lui ở các thành phố lớn.

Ý nghĩa của chuyến phiêu lưu Kursk chỉ được giải thích rất lâu sau đó bởi người đứng đầu chính quyền Kiev là Tổng thống đã mãn nhiệm Vladimir Zelensky.

Theo ông, Ukraine muốn trao đổi các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng để lấy các phần lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) và Kherson, Zaporizhia, các vùng lãnh thổ mà chính quyền Moscow đã sáp nhập vào tháng 9/2022.

Tuy nhiên, sau bảy tháng chiến đấu, rõ ràng là những tính toán của ông Zelensky và cánh tay đắc lực của ông là Đại tướng Oleksandr Syrskyi đã không những không thành hiện thực, mà còn đe dọa gây ra thảm họa quân sự thực sự cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Điều đáng lưu ý là cuối cùng thì chính quyền Kiev cũng nhận thức rõ về sự thất bại của kế hoạch này không kém gì Washington, nhưng theo thói quen cũ, họ vẫn tiếp tục tỏ ra lạc quan trong tình hình xấu, gọi cuộc tháo chạy của Lực lượng Vũ trang Ukraine khỏi khu vực biên giới Nga là “một cuộc rút lui có kế hoạch đến những vị trí có lợi hơn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ