Đang chơi trước sân, bé gái bị ong đốt nguy kịch

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bé gái 11 tuổi ở Long An bị ong vò vẽ đốt khiến suy hô hấp, tổn thương gan thận, phải thở máy, lọc máu liên tục sau nhiều tuần.

Sau gần 2 tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, được cai máy thở. (Ảnh: BVCC).
Sau gần 2 tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, được cai máy thở. (Ảnh: BVCC).

Ngày 15/6, BS.CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tím tái, mạch nhẹ, huyết áp khó đo, vàng da vàng mắt, tiểu ít màu xá xị.

"Có 52 vết ong đốt rải rác khắp người, có vài nốt đốt có hoại tử trung tâm, sưng bầm tím xung quanh", bác sĩ Tiến thông tin.

Theo người nhà, chiều 30/5, bé đang chơi trước sân nhà bị vò vẽ đốt bay ra từ tổ ong trên cây đốt. Bé được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng lơ mơ, môi tái, tay chân lạnh, huyết áp tụt được cấp cứu thở oxy.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ có biểu hiện toan hóa máu, tổn thương thận, gan, tán huyết.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi phản vệ độ III do ong vò vẽ đốt 52 mũi, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan.

Bệnh nhi được đặt nội khí quản giúp thở, chống sốc phản vệ theo phác đồ, kháng sinh, vitamin K1, hội chẩn ê-kíp lọc máu và tiến hành lọc máu cho trẻ.

Sau gần 2 tuần điều trị, qua 3 đợt lọc máu liên tục tình trạng trẻ cải thiện dần, được cai máy thở, chức năng gan thận trở về bình thường, tỉnh táo, tiểu khá.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo, phụ huynh cần cẩn thận khi cho trẻ vui chơi trong mùa hè. Khi trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời cần tránh leo trèo, hái trái cây vì có thể bị tai nạn do té và bị ong tấn công do vô tình hay cố ý chọc phá tổ ong.

Phụ huynh nên kiểm soát phát quang những tổ ong xung quanh nhà và trong vườn. Khi đi cắm trại trong rừng hay vườn cây, cần lưu ý tránh mặc những quần áo sặc sỡ hay thoa nhiều dầu thơm dễ thu hút đàn ong đến tấn công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ