Đang cắt tôn, nam thanh niên bị mảnh sắt bắn thủng mắt

GD&TĐ - Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị một mảnh sắt nhỏ dài gần 1cm cắm xuyên thủng giác mạc và thể thủy tinh. Ngoài ra, vết thương làm xuất huyết tiền phòng độ 2.

Mảnh tôn được lấy ra từ mắt bệnh nhân. Ảnh: SKĐS.
Mảnh tôn được lấy ra từ mắt bệnh nhân. Ảnh: SKĐS.

Ngày 11/3, theo thông tin từ bác sĩ Võ Văn Được - Trưởng Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị cho biết, đã tiến hành phẫu thuật thành công lấy mảnh sắt dài gần 1cm xuyên thủng nhãn cầu cho một nam thanh niên gặp tai nạn trong lúc cắt tôn.

Trước đó, sáng 10/3, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị tiếp nhận nam bệnh nhân N.L.V. (24 tuổi, ở thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh) nhập viện trong tình trạng đau nhức và không nhìn thấy gì cả.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân V. bị một mảnh sắt nhỏ dài gần 1cm cắm xuyên thủng giác mạc và thể thủy tinh. Ngoài ra, vết thương làm xuất huyết tiền phòng độ 2.

Theo lời bệnh nhân, tai nạn xảy ra trong khi anh cắt tôn thì bất ngờ thấy đau nhói mắt và không nhìn thấy gì hết. Trong lúc làm việc, anh V. không đeo kính bảo hộ.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và mổ cấp cứu lấy ra mảnh sắt dài gần 1cm, sau đó tiến hành khâu vết thương giác mạc. Hiện bệnh nhân V. trong tình trạng ổn định.

Sau 1-2 tuần, vết thương ổn định các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật thay thể thủy tinh do bị đục vỡ. Các bác sĩ cũng hy vọng, đến lúc đó, bệnh nhân sẽ phục hồi thị lực tốt hơn.

Theo bác sĩ Võ Văn Dược khuyến cáo, người lao động ở lĩnh vực cơ khí trong quá trình làm việc nên đeo kính bảo hộ để tránh các chấn thương về mắt đáng tiếc xảy ra.

Chấn thương mắt trong lao động cơ khí thường nặng nề và để lại nhiều di chứng, có trường hợp mù vĩnh viễn dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công việc hành chính và thành tích học sinh gây ra áp lực lớn cho giáo viên Singapore.

Nghề giáo giữa vòng xoáy áp lực

GD&TĐ - Nghiên cứu mới đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) chỉ ra giáo viên Singapore nằm trong nhóm làm việc nhiều giờ nhất thế giới, đồng thời chịu mức độ căng thẳng cao hơn đáng kể so với đồng nghiệp ở các quốc gia phát triển khác.