Đang căng với Iran, Mỹ rầm rộ tiến hành “tấn công giả định” trên biển Ả rập

GD&TĐ - Tàu USS Abraham Lincoln, nhiều chiến đấu cơ, trực thăng và một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ vừa tiến hành một cuộc tập trận ở biển Ả rập – Không lực Mỹ (USAF) cho biết trong một tuyên bố.

Lực lượng Mỹ trên biển Ả rập
Lực lượng Mỹ trên biển Ả rập

Theo USAF, cuộc tập trận diễn ra hôm 1/6 là “hoạt động tấn công giả định”, có sự tham gia của  chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornets, trực thăng MH-60 Sea Hawk và máy bay E-2D Growlers.. tiến hành các nhiệm vụ mô phỏng với máy bay ném bom B-52.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã theo thang trong tháng vừa qua, Mỹ đã triển khai một nhóm tàu sân bay tấn công, máy bay ném bom chiến lược, hệ thống phòng thủ Patriot tới khu vực giữa lúc có thông tin tình báo được cho là “sâu sắc và nghiêm trọng” về mối đe dọa của Iran chống lại Mỹ và lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Quan hệ Mỹ - Iran bắt đầu suy thoái đáng kể từ tháng 5/2018 khi Mỹ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran và áp đặt một loạt lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với Tehran.

Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Mỹ sẵn sàng nói chuyện với Iran nếu bắt đầu hành xử “như một quốc gia bình thường”. Trước đó, TT Iran Hassan Rouhani nói rằng Tehran sẽ sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Mỹ thể hiện sự tôn trọng và tuân thủ các quy tắc quốc tế.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.