Đảng bộ Trường Đại học Điện lực 'Đoàn kết - Kỷ cương - Tiên phong - Phát triển'

GD&TĐ - Đại hội thành công tạo nền tảng để EPU tiếp tục xây dựng và phát triển bền vững có vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và khu vực.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Điện lực lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Điện lực lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 17/5, Trường Đại học Điện lực (EPU) tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Tiên phong - Phát triển”. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Cùng dự có đại diện Đoàn công tác số 4 Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; đại biểu đại diện các đơn vị trường học, doanh nghiệp, thành viên Hội đồng trường.

Về phía Trường Đại học Điện lực, có NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Đinh Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Phó Hiệu trưởng; TS. Dương Trung Kiên - Phó Hiệu trưởng; cùng 155 đại biểu, đại diện cho các chi bộ trong toàn Đảng bộ Trường.

NGƯT. PGS. TS Vũ Đình Ngọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã trình bày báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Điện lực lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, là nhiệm kỳ cho thấy bước phát triển vượt bậc của nhà trường trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo toàn diện và kịp thời của các cấp ủy Đảng với tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả và dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác chuyên môn, hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp,…

Cụ thể, triển khai thành công Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2015. Quy mô đào tạo tăng mạnh: từ 11.600 sinh viên lên gần 20.000; ngành đào tạo đại học tăng từ 19 lên 32 ngành, bao gồm nhiều lĩnh vực công nghệ cốt lõi phục vụ công nghiệp hóa; Đẩy mạnh kiểm định chất lượng: Hoàn thành kiểm định chu kỳ 2, kiểm định 12 chương trình đào tạo; từng bước khẳng định vị thế trường đại học hàng đầu về năng lượng, hướng đến đạt chuẩn quốc tế vào năm 2030.

Bên cạnh đó là công tác sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả: Từ 32 đơn vị trực thuộc còn 26 đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII về tinh giản hệ thống chính trị; Phát triển đội ngũ cán bộ chất lượng cao: Số giảng viên tăng từ 317 (năm 2015) lên 464 (năm 2024), trong đó giảng viên có trình độ Tiến sĩ tăng từ 73 lên 201 người, nâng tỷ lệ từ 23% lên 43%. Đội ngũ PGS, TS hiện chiếm 60% tổng số giảng viên – nguồn lực cốt lõi cho đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học – công nghệ.

“Đại hội lần thứ XXV là dấu mốc quan trọng để chúng ta cùng nhìn lại, cùng khẳng định niềm tin, cùng khơi dậy ý chí và khát vọng phát triển. Với truyền thống đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, tin tưởng rằng Đại hội sẽ hoàn thành tốt các nội dung chương trình, đề ra được những quyết sách đúng đắn, khả thi, tạo động lực đưa Nhà trường phát triển lên một tầm cao mới…” NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ chia sẻ.

Với chủ đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Tiên phong – Phát triển”, Đại hội thể hiện rõ quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Trường Đại học Điện lực phát triển bền vững, có vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và khu vực.

Đại hội lần thứ XXV của Đảng bộ Nhà trường diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tích cực triển khai các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh và thịnh vượng của dân tộc.

PGS.TS Đinh Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Điện lực khóa XXIV.

PGS.TS Đinh Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Điện lực khóa XXIV. Báo cáo đã kiểm điểm sâu sắc, nhấn mạnh những thành tích đã đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua.

PGS.TS Đinh Văn Châu nhấn mạnh: " Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Điện lực lần thứ XXV là dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra một nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao, khát vọng đổi mới mạnh mẽ và định hướng phát triển toàn diện Trường trong kỷ nguyên chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững ngành năng lượng quốc gia".

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Đảng bộ Trường Đại học Điện lực đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, ông Sơn cũng bày tỏ quan điểm nhất trí với các nội dung trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường.

Cũng trong ngày, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Điện lực lần thứ XXV tiếp tục thông qua những nội dung quan trọng: Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội…

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và nhất trí cao, Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 đồng chí, trong đó, NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy, PGS.TS Đinh Văn Châu tái cử chức danh Phó Bí thư.

Đại hội với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và nhất trí cao.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Điện lực lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp, góp phần tạo nền tảng để tiếp tục xây dựng và phát triển bền vững nhà trường trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ