Dân số thế giới cán mốc 8 tỷ người, số nam giới vượt nữ giới

GD&TĐ - Hôm nay (ngày 14/8), dân số thế giới đã chính thức đạt con số 8 tỷ người và tiếp tục tăng lên – theo cổng thông tin Countrymetrics.info - nơi chứa một bộ đếm ảo của cư dân thế giới trong thời gian thực.

Thế giới đã có 8 tỷ người
Thế giới đã có 8 tỷ người

Theo nguồn tin trên, số lượng nam giới trên Trái đất chỉ hơn 4 tỷ người và nữ giới chỉ ở mức 3,9 tỷ.

3 nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất của cư dân trên Trái đất được đưa ra là: bệnh tim mạch vành (5,9 triệu ca trong năm nay), đột quỵ (4,2 triệu ca năm nay) và nhiễm trùng đường hô hấp dưới cấp tính (2,1 triệu ca năm nay).

Ngày 10/8, có thông tin cho rằng nhiệt độ bất thường ở dãy núi Apennines ở Italy trong 2 tuần đầu tiên của tháng 7 đã dẫn đến tỷ lệ tử vong cao hơn 21%. Các con số kỷ lục về tỷ lệ tử vong được ghi nhận ở các thành phố Latina (72%), Bari (56%), Viterbo (52%), Cagliari (51%). Ở Rome, tỷ lệ tử vong tăng 28%, ở Naples là 27% và ở Florence là 22%.

Ngày 3/8, Nga được cho là đang tạo ra một hệ thống kiểm soát mới đối với không gian xung quanh Trái đất, hệ thống này sẽ theo dõi các nguy cơ va chạm trên quỹ đạo. Bên cạnh đó nó sẽ cảnh báo về sự tiếp cận của các tiểu hành tinh và sao chổi nguy hiểm và sẽ ghi lại những thay đổi về thời tiết trong không gian.

Vào ngày 27/1/2021, hơn 60% cư dân trên thế giới tin rằng biến đổi khí hậu là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với nhân loại và là tình trạng khẩn cấp. Điều này dựa trên dữ liệu của một cuộc khảo sát được thực hiện bởi các chuyên gia của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) với sự hợp tác của các chuyên gia từ Đại học Oxford.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm của học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: NTCC

Nhiều cách chăm lo Tết cho học trò

GD&TĐ - Từ đấu giá sản phẩm sáng tạo, bán rau gây quỹ đến trao quà Tết, các chương trình thiện nguyện gắn với hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.