Dân số thế giới sắp cán mốc 8 tỷ, quốc gia đông dân nhất sẽ là nước nào?

GD&TĐ - Dân số thế giới dự kiến sẽ đạt mốc 8 tỷ người vào giữa tháng 11 năm nay, trong đó Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc vào năm sau và trở thành nước đông dân nhất thế giới – theo Liên hợp quốc.

Ấn Độ sẽ có số dân nhiều nhất thế giới.
Ấn Độ sẽ có số dân nhiều nhất thế giới.

Hôm qua (11/7), một báo cáo của Liên hợp quốc dự đoán dân số toàn cầu có thể tăng lên khoảng 8,5 tỷ người vào năm 2030, 9,7 tỷ người vào năm 2050 và năm 2100 thế giới có 10,4 tỷ người.

Theo Liên hợp quốc, dân số thế giới đang gia tăng một phần do tỷ lệ tử vong giảm và tuổi thọ toàn cầu đạt 72,8 tuổi vào năm 2019, cao hơn gần 9 năm so với năm 1990. Đồng thời, tổ chức này cho biết tốc độ tăng này đang dần chậm lại.

Báo cáo có tiêu đề “Triển vọng Dân số Thế giới 2022” cũng dự đoán dân số sẽ gia tăng không đồng đều trên thế giới. 8 nước đang phát triển có số dân tăng chiếm hơn một nửa mức tăng dự kiến của thế giới là Congo, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Philippines và Tanzania.

Trong thông điệp nhân dịp Ngày Dân số Thế giới, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã ca ngợi những thành tựu mà nhân loại đã đạt được. Ông cũng lưu ý rằng cột mốc 8 tỷ “là một lời nhắc nhở về trách nhiệm chung trong việc chăm sóc hành tinh của chúng ta”. Theo ông, đại dịch Covid-19, khủng hoảng khí hậu, chiến tranh và thảm họa nhân đạo đã cho thấy thế giới đang “trong cơn nguy hiểm”.

Ông Guterres nói rằng thế giới vẫn đang bị cản trở bởi tình trạng bất bình đẳng giới rộng lớn và các cuộc tấn công vào quyền của phụ nữ.

“Đạt được 8 tỷ dân toàn cầu là một mốc về con số nhưng trọng tâm của chúng ta luôn phải là con người” – ông khẳng định.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/GMN

Truyện ngắn: Nảy mầm từ đá

GD&TĐ - Sau cơn lũ, tình cảm giữa họ giống như hạt ngô, hạt lúa gieo xuống cao nguyên đá. Dù khắc nghiệt và thách thức còn nhiều, nhưng mầm xanh vẫn lặng lẽ đâm lên bền bỉ nắm tay nhau, vững như đá núi biên cương.

Sử dụng AI đúng cách sẽ hỗ trợ tối đa trong học tập. (Ảnh minh họa)

Học thông minh hay lệ thuộc công nghệ?

GD&TĐ - Từ một công cụ hỗ trợ tra cứu đơn thuần, trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành “gia sư 24/7” của đông đảo học sinh, sinh viên trong mùa ôn thi.

Học sinh Trường THCS Mộc Ly (Mộc Châu, Sơn La) trong giờ học công nghệ.

Hướng đi nào cho trẻ sau kỳ thi cuối cấp THCS?

GD&TĐ - Mấy tháng qua, tôi gặp khá nhiều phụ huynh với tâm trạng căng thẳng nặng nề, thậm chí có người còn bật khóc khi bắt đầu câu chuyện về việc học thi cử của đứa con chuẩn bị vào 10 mà lực học lại không khá.