Dàn sao Việt lên tiếng về "cú tát" của Will Smith tại Oscar 2022

GD&TĐ - Trước vụ việc này, nhiều sao Việt đã lên tiếng để chia sẻ cũng như đưa ra quan điểm, góc nhìn của mình về vấn nạn miệt thị ngoại hình phụ nữ.

Lễ trao giải Oscar 2022 lần thứ 94 đã chính thức khép lại với nhiều góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên, tình huống nam tài tử Will Smith "đi đường quyền" với danh hài Chris Rock vì có lời lẽ khiếm nhã dành cho Jada Pinkett Smith (vợ của Will Smith) vẫn đang nhận được những ý kiến trái chiều.

Trước vụ việc này, nhiều sao Việt đã lên tiếng để chia sẻ cũng như đưa ra quan điểm, góc nhìn của mình về vấn nạn miệt thị ngoại hình phụ nữ.

Will Smith đã tát Chris Rock ngay trên sóng truyền hình tại Lễ trao giải Oscar 2022.

Will Smith đã tát Chris Rock ngay trên sóng truyền hình tại Lễ trao giải Oscar 2022.

Nam diễn viên, người mẫu Jay Quân viết: "Rất hiếm khi Quân lên tiếng về vấn đề chung, nhưng sự kiện này Quân đã trải qua và muốn viết đôi lời.

Nếu là Will Smith, tôi cũng sẽ làm vậy… chính tôi cũng đã từng làm điều tương tự để bảo vệ người phụ nữ của mình và mãi về sau này cô ấy vẫn luôn tự hào để kể về ngày hôm đó.

Nhiều người lên án Will vì hành vi bạo lực, tôi lại không nghĩ vậy, bởi anh ấy đã dùng cái tát chứ không phải là nắm đấm. Mà cái tát thường mang ý nghĩa dạy dỗ, răn đe hơn là để làm hại ai đó. Chỉ khác là tát ở phía sau cánh gà để dạy 1 người hay tát giữa sân khấu lớn để dạy nhiều người về cách đối xử với phụ nữ.

Sự việc nào cũng có nhiều mặt, quan trọng là bạn chọn nhìn vào mặt tích cực hay tiêu cực của vấn đề".

Hoa hậu Hoài Thu vô tay ủng hộ cho hành động của Will Smith, cô cho rằng:

“Không chỉ tôi, mà có lẽ khá nhiều phụ nữ sẽ vỗ tay cho ngôi sao - à không, người đàn ông tuyệt vời Will Smith. Một cú ra đòn vừa phải, đủ đau để ghi nhớ, đủ mạnh mẽ để bảo vệ và vẫn đủ lịch thiệp để quay lưng, mỉm cười như một quý ông. Bởi anh ta đang hành động để bảo vệ người vợ đang khổ sở vì bệnh tật của mình - ngay trên sóng truyền hình, bằng một cú tát thẳng tay!

Thứ người ta vỗ tay ở đây không phải là cú ra đòn, không phải chuyện hai ngôi sao lớn choảng nhau trên sân khấu. Tiếng vỗ tay dành cho ý nghĩa hành động của Will Smith. Ok anh ta có sai, nhưng sai một cách rất ngọt ngào, bởi anh ta chỉ trả đũa kẻ làm tổn thương vợ mình. Sai, nhưng sai một cách rất đàn ông và… đáng ngợi khen!

Xung quanh cú tát dành cho Chris Rock vì đã đem câu chuyện về vợ anh ra đùa giỡn, sẽ có cả ngàn lời khen chê, phân tích khác nhau. Nhưng với tôi và có lẽ, cả rất nhiều phụ nữ khác, chúng tôi chỉ nhận xét về hành động này một cách đơn giản: “Quá đẹp, Will Smith. We love you!”.

Nữ diễn viên Kim Oanh thì thẳng thắn: “Mặc kệ bạo lực hay văn hoá, mặc kệ thị phi và thể diện.

Tôi - Kim Oanh thích những người đàn ông biết bảo vệ vợ và gia đình mình.

Không thể mang danh hài hước mà cười cợt và rêu rao trên sự tổn thương, đau đớn và bệnh tật của người khác cho cả thế giới xem”.

Sau hành động tát thẳng mặt Chris Rock ngay trên sóng truyền hình tại Lễ trao giải Oscar 2022, trên trang cá nhân Instagram, tài tử Will Smith đã đăng tâm thư để gửi lời xin lỗi tới nam đồng nghiệp.

"Bạo lực dưới mọi hình thức của nó đều độc hại và có tính hủy diệt. Hành vi của tôi tại Lễ trao giải Oscar đêm qua là không thể chấp nhận được và không thể bào chữa được.

Những trò đùa với tôi là một phần của công việc, nhưng một trò đùa về tình trạng sức khỏe của Jada quá sức chịu đựng của tôi và tôi đã phản ứng một cách xúc động.

Tôi muốn công khai xin lỗi bạn, Chris. Tôi đã ra khỏi giới hạn và tôi đã sai. Tôi xấu hổ và hành động của tôi không thể hiện được người đàn ông mà tôi muốn trở thành. Không có chỗ cho bạo lực trong một thế giới của tình yêu và lòng nhân ái.

Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến Viện Hàn Lâm, nhà sản xuất của chương trình, tất cả những người tham dự và tất cả những người đang theo dõi trên toàn thế giới.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình Williams và gia đình King Richard của tôi. Tôi vô cùng hối hận vì hành vi của mình đã làm vấy bẩn những gì đã từng là một hành trình tuyệt đẹp đối với tất cả chúng ta", Will Smith viết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.