Đạn pháo ramjet Mỹ diệt mục tiêu cách 120km

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Với động cơ phản lực dòng thẳng ramjet, đạn pháo XM1155 của Mỹ có thể diệt mục tiêu ở cự ly không tưởng với mọi loại đạn pháo khác trên thế giới.

Mỹ thử nghiệm đạn pháo 155mm.
Mỹ thử nghiệm đạn pháo 155mm.

Quân đội Mỹ và nhà thầu BAE Systems vừa tiếp tục phối hợp thử nghiệm thành công đạn pháo tăng tầm cỡ 155mm XM1155. Cuộc bắn thử được thực hiện tại trường bắn White Sands, New Mexico.

"Trong thử nghiệm, đạn pháo tăng tầm XM1155 đã đánh chính xác mục tiêu ở khoảng cách xa kỷ lục. Trong tương lai, đạn pháo XM1155 sẽ giúp tăng đáng kể tầm bắn, độ chính xác và hiệu quả tiêu diệt mục tiêu của các dòng lựu pháo quân đội Mỹ", BAE Systems cho biết.

Theo nhà sản xuất, tầm bắn hiệu quả của các tổ hợp lựu pháo hoặc pháo tự hành của quân đội Mỹ có thể tăng từ 30-40% với đạn pháo mới. Điều này có được nhờ việc ứng dụng động cơ phản lực dòng thẳng ramjet.

Đạn pháo XM1155 khác biệt với những dòng đạn khác ở tầng đẩy tăng tốc được tích hợp trực tiếp trong thân đạn so với các loại đạn pháo truyền thống. Động cơ phản lực sử dụng nhiên liệu rắn này giúp đẩy viên đạn lên độ cao lớn để giảm thiểu lực ma sát, cũng như tạo thế năng cho đạn XM1155 bay xa nhất có thể.

Trong các thử nghiệm với tổ hợp pháo tự hành XM1299 mới đây, các phát bắn với đạn pháo XM1155 đạt tầm xa tới hơn 100km.

"Sau khi tối ưu quỹ đạo bay và phương thức dẫn đường, đạn pháo mới có thể đạt tầm bắn tới 120km. Thậm chí, vai trò của đạn pháo XM1155 còn có thể thay thế các loại rocket phóng loạt hoặc tên lửa với chi phí và hiệu quả ưu việt hơn", nhà sản xuất BAE Systems cho biết thêm.

Không chỉ có tầm bắn xa, đạn pháo XM1155 còn được trang bị công nghệ tự dẫn hỗn hợp dựa trên định vị quán tính-vệ tinh và hệ thống cánh lái được gấp gọn trong thân đạn để tăng độ chính xác của mỗi phát bắn.

Công nghệ ngòi nổ điện tử giúp đạn pháo XM1155 có thể lựa chọn thời điểm kích hoạt đầu đạn để tối đa hóa khả năng tiêu diệt mục tiêu. Quá trình phát triển đạn pháo XM1155 là một phần của chương trình Pháo binh tầm xa (Extended Range Cannon Artillery - ERCA) được Lầu Năm Góc khởi động từ năm 2015.

Việc sản xuất đạn pháo XM1155 dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2025. Sau đó, sẽ mất một thời gian để dự án đạt được tốc độ sản xuất như mong muốn và tích lũy đủ nguồn dự trữ trong kho vũ khí.

Pháo binh Mỹ dự kiến sẽ trang bị rộng rãi dòng đạn tăng tầm XM1155 trên các tổ hợp pháo cỡ nòng 155mm hiện có. Cùng với đó, đạn pháo mới còn nhận được sự quan tâm của Hải quân Mỹ để trang bị cho hải pháo trên khu trục hạm lớp DDG-1000 Zumwalt.

Việc kết hợp ERCA với XM1155 rất ấn tượng - đạn pháo phản lực-tích cực sẽ tăng diện tích pháo kích của các phân đội pháo, cho phép quân đội Mỹ tấn công xa hơn và nhanh hơn bất cứ vũ khí nào đối thủ của họ có - một lợi thế lớn cho các đơn vị hỗ trợ hỏa lực trên khu vực rộng mà không bị phản đòn từ đối phương.

Quân đội Mỹ đang kỳ vọng, XM1155 sẽ đảm bảo sự vượt trội về hỏa lực trước các đối thủ tiềm tàng với vũ khí hiện đại trên các chiến trường trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ