Đan Mạch: Kế hoạch chuyển trường học gây tranh cãi

GD&TĐ - Chính phủ Đan Mạch có kế hoạch chuyển hàng nghìn địa điểm học tập từ các thành phố lớn về các thị trấn nhỏ hơn nhằm cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục đại học của người dân.

Bộ trưởng Giáo dục bậc cao và Khoa học Đan Mạch Ane Halsboe – Jørgensen.
Bộ trưởng Giáo dục bậc cao và Khoa học Đan Mạch Ane Halsboe – Jørgensen.

Đây cũng là hoạt động của Chính phủ Đan Mạch nhằm cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục đại học của người dân, đồng thời xây dựng lại các cộng đồng địa phương vững mạnh. Tuy nhiên, kế hoạch này gặp phải phản ứng trái chiều từ chính các trường đại học.

Sáng kiến của chính phủ

Mới đây, tại Đại học Aarhus, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Bộ trưởng Giáo dục bậc cao và Khoa học Ane Halsboe – Jørgensen và Bộ trưởng Nội vụ Kaare Dybvad Bek đã giới thiệu sáng kiến của chính phủ nhằm chuyển các địa điểm học tập từ các thành phố lớn về những thị trấn nhỏ hơn.

Kế hoạch trên của chính phủ bao gồm giới hạn số sinh viên được nhận vào các cơ sở giáo dục bậc cao tại các thành phố Copenhagen, Aarhus, Odense và Aalborg.

“Chúng tôi muốn sử dụng những công cụ mới, thậm chí có sự tranh cãi”, bà Halsboe – Jørgensen cho hay.

Thủ tướng Mette Frederiksen cho biết thêm, các địa điểm học tập mới sẽ được lập tại 25 địa phương trên khắp Đan Mạch. Đây là bước đầu tiên để có tổng cộng 7.500 điểm học tập bên ngoài các thành phố lớn ở Đan Mạch.

Sẽ có 2.000 chỗ học mới được tạo ra tại các trung tâm học tập mới và 1.000 chỗ học mới tại các cơ sở giáo dục bậc cao hiện có. Ngoài ra, 4.500 chỗ học sẽ bị loại khỏi các thành phố lớn hơn bằng cách giới hạn số chỗ học tại các trường đại học ở đây.

Chính phủ Đan Mạch trình bày đề xuất chuyển nhiều ngành của bậc đại học ra khỏi các thành phố lớn.
Chính phủ Đan Mạch trình bày đề xuất chuyển nhiều ngành của bậc đại học ra khỏi các thành phố lớn.

Nội dung kế hoạch

Theo kế hoạch chính phủ đề xuất, khoảng 25 khóa học trong chương trình giáo dục đại học mới sẽ được thành lập. Sẽ có các trung trâm học tập giáo dục bậc cao hấp dẫn trên khắp Đan Mạch. Giáo dục Đại học thực hiện bên ngoài các thành phố lớn sẽ có điều kiện tốt hơn. Các ngành giáo dục mới và linh hoạt hơn. Kế hoạch này cho phép tạo ra cơ sở tuyển dụng tốt hơn và hạn chế ghi danh ở các thành phố lớn nhất.

Khoảng 60% các địa điểm học tập thuộc 4 ngành giáo dục phúc lợi chính là: Khoa học giáo dục, đào tạo giáo viên, điều dưỡng và tư vấn xã hội sẽ được bản địa hóa bên ngoài các thành phố lớn vào năm 2025.

Trong đó các điểm học mới sẽ tọa lạc ở ít nhất 10 địa phương mới. Ngành Khoa học giáo dục sẽ được thiết lập ở Holbek và ngành đào tạo giáo viên sẽ được thiết lập ở Svendborg.

Khoa học thú y sẽ được chuyển một phần hoặc toàn bộ đến làng Foulum ở thành phố Viborg. Sẽ có một sự thay đổi của ngành giáo dục nghệ thuật. Ví dụ, giáo dục khiêu vũ ở Copenhagen sẽ được chuyển đến thị trấn Holsterbro, nơi sẽ cung cấp giáo dục âm nhạc mới với 30 địa điểm học tập. Ngoài ra, giáo dục quân sự sẽ được tổ chức thông qua giảng dạy từ xa.

Đại học Đan Mạch.
Đại học Đan Mạch.

Những ý kiến ủng hộ

Trước kế hoạch trên, Bộ trưởng Giáo dục bậc cao Halsboe – Jørgensen nói: “Chúng tôi nhận thấy, thành lập các địa điểm học mới sẽ khá tốn kém. Trong 5 năm tới, chúng ta sẽ sử dụng thêm 2 tỉ DKK (gần 7.500 tỷ đồng) cho việc này”.  

Theo bà Halsboe – Jørgensen, kế hoạch di dời sẽ được bù đắp bằng những cắt giảm đang được tiến hành ở một số khu vực. Một là cắt giảm các khóa dạy tiếng Anh đang được đàm phán giữa chính phủ và các đảng đối lập trong quốc hội.

Một số tiền khác cũng đến từ việc giới hạn chi tiêu của các cơ sở giáo dục bậc cao dành cho tiếp thị giáo dục ở nước ngoài và sử dụng chuyên gia tư vấn bên ngoài.

“Trong những thập kỷ qua, nhiều người Đan Mạch đã phải đi con đường xa hơn để đến giáo dục bậc cao, tới bệnh viện và tới đồn cảnh sát. Trong khi đó con phố chính trong thị trấn đầy rẫy những cửa hiệu và nó mất chức năng là một nơi để mọi người gặp gỡ.

Chính phủ hiện muốn đảo ngược sự phát triển này và đã lên kế hoạch cho một danh sách dài các hành động để mang lại cảm giác gần gũi cho người Đan Mạch. Chúng tôi đã sẵn sàng để tạo ra sự cân bằng tốt hơn ở Đan Mạch, các cộng đồng địa phương mạnh mẽ hơn trong đó trung tâm thị trấn trở thành điểm tập trung và đưa phúc lợi gần hơn với công dân” – Bộ trưởng Nội vụ Dybvad Bek nói.

Phản ứng trái chiều

Một số quan ngại được nêu lên, theo đó các nhà lãnh đạo của Hiệp hội Các trường đại học và đại diện Hội sinh viên đã lên tiếng.

Giáo sư Bente Stallknecht - Hiệu trưởng Đại học Copenhagen hoài nghi về kế hoạch trên. Bà nói: “Sẽ có sự cạnh tranh cao hơn để sinh viên được học ngành hấp dẫn nhất ở các thành phố lớn hơn hiện nay”.

Người đứng đầu Liên đoàn các Hiệp hội Nghề nghiệp Đan Mạch Lars Qvistgaard cho biết, việc chọn ngành học cũng là lựa chọn quan trọng của thanh niên. “Chúng tôi không bất đồng với tham vọng của chính phủ về sự cân bằng tốt hơn giữa thành phố và nông thôn (liên quan đến địa điểm học tập) nhưng chúng tôi không nghĩ việc di chuyển nơi học tập như chính phủ đang đề xuất là giải pháp” – ông nói.

Theo ông Qvistgaard: “Tuổi trẻ không phải là những con số để có thể di chuyển trong bảng tính. Sự cạnh tranh lớn hơn để giành chỗ trong 4 thành phố lớn sẽ dẫn đến một nền văn hóa cạnh tranh không lành mạnh. Các chính sách giáo dục đại họckhông nên được sử dụng để giải quyết khó khăn về di chuyển trong lực lượng lao động”.

Trong khi đó, Chủ tịch Thomas Damkjer Peterson của Hiệp hội Kỹ sư Đan Mạch (IDA) cho biết: “Chính sách giáo dục đại học nên tập trung vào chất lượng và không nên lấy chính trị áp đặt. Hệ quả của việc hạn chế địa điểm học ở các thành phố lớn hơn sẽ làm giảm số lượng sinh viên STEM trên toàn quốc (những môn học mà sinh viên tốt nghiệp có nhu cầu lớn trong lực lượng lao động)”.

Chủ tịch Camilla Gregersen của Hiệp hội Thạc sĩ và Tiến sĩ Đan Mạch (DM) có 50.000 thành viên cũng cho rằng, kế hoạch này sẽ dẫn đến sự sụt giảm đáng kể kinh tế của các trường đại học. Điều này sẽ dẫn đến việc sa thải các nhà nghiên cứu và giáo viên tài năng, dẫn đến ít sinh viên tốt nghiệp đại học hơn, không tốt cho một xã hội tri thức như Đan Mạch.

Theo University World News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ