Đan Mạch âm thầm phá các sân bay tại Greenland

GD&TĐ - Những chuẩn bị quân sự bí mật của Đan Mạch nhằm đối phó với sức ép từ Mỹ đang hé lộ một cuộc khủng hoảng ngoại giao.

Quân đội Đan Mạch tại Greenland. Nguồn: Forsvaret
Quân đội Đan Mạch tại Greenland. Nguồn: Forsvaret

Đan Mạch đã thực hiện các bước chuẩn bị tại Greenland để đối phó với một cuộc tấn công tiềm tàng từ Mỹ, gồm: Việc sẵn sàng kích nổ các đường băng sân bay.

Theo DR, thông tin này đến từ các nguồn tin trong số những quan chức Pháp, Đức và Đan Mạch. Tất cả các nguồn tin này đã và đang đóng vai trò then chốt trong cuộc khủng hoảng quốc tế bắt nguồn từ yêu cầu của Mỹ nhằm kiểm soát Greenland.

Theo các nguồn tin, một sự kiện quyết định tháng 1/2026 đã thúc đẩy Chính phủ Đan Mạch và các đồng minh Châu Âu khẩn trương triển khai lực lượng quân sự đến Greenland.

Khi các đơn vị Đan Mạch nhanh chóng được điều đến hòn đảo, họ đã mang theo chất nổ để phá hủy các đường băng tại Nuuk và Kangerlussuaq. Mục tiêu là ngăn chặn máy bay Mỹ đổ bộ quân xuống đảo nếu Tổng thống Donald Trump quyết định thực hiện một cuộc tiếp quản quân sự đối với Greenland.

Lô hàng vận chuyển cũng bao gồm máu hiến tặng từ các ngân hàng máu Đan Mạch để hỗ trợ cho các thương vong tiềm năng.

Các quan chức chủ chốt từ Pháp và Đức lưu ý rằng ngay sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ (đầu năm 2025), Đan Mạch đã tìm kiếm sự ủng hộ chính trị trong các cuộc hội đàm bí mật để chống lại áp lực ngày càng tăng từ Mỹ về việc sáp nhập Greenland.

Đan Mạch đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ Chính phủ Pháp và Đức, cũng như từ thủ đô các nước Bắc Âu. Mục tiêu là hình thành một liên minh chính trị châu Âu để bảo vệ Vương quốc.

ly-do-dan-mach-am-tham-ke-hoach-pha-cac-san-bay-tai-greenland-2.jpg
Nhân viên quân sự Đan Mạch tại Greenland tháng 1/2026. Ảnh: Forsvaret.

Một mặt, Đan Mạch nhằm tránh leo thang xung đột với Mỹ, mặt khác, họ không muốn đầu hàng vô điều kiện trước sự áp đảo về quân sự trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công tiềm tàng.

Đầu tháng 1/2026, tình hình leo thang đột ngột khiến chính phủ Đan Mạch đẩy nhanh việc triển khai quân đội. 8 nguồn tin của DR nhấn mạnh thời điểm then chốt sáng 3/1, khi tin tức nổ ra về việc Mỹ tấn công Venezuela và phế truất tổng thống nước này.

Trong thời gian ngắn nhất, các đơn vị tiền phương gồm: Quân đội Đan Mạch, Pháp, Đức, Na Uy và Thụy Điển đã được triển khai đến Nuuk và Kangerlussuaq nhằm tạo ra hiệu ứng răn đe.

Đến 21/1, ông Donald Trump mới thay đổi lập trường, từ việc không loại trừ kịch bản quân sự sang tuyên bố sẽ kiềm chế sử dụng vũ lực. Ông cho biết, Mỹ đã đạt được các thỏa thuận về quyền tiếp cận quân sự đầy đủ và vô thời hạn đối với Greenland trong khuôn khổ một thỏa thuận của NATO.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ