Đàm phán đình trệ, tên lửa Nga ồ ạt phóng vào Ukraine

GD&TĐ - Theo giới truyền thông Ukraine, ngay sau khi đàm phán không có kết quả, Nga đã lập tức mở các cuộc tấn công tên lửa mãnh liệt vào lãnh thổ Ukraine.

Đàm phán đình trệ, tên lửa Nga ồ ạt phóng vào Ukraine
Đàm phán đình trệ, tên lửa Nga ồ ạt phóng vào Ukraine

Vụ tấn công tên lửa của Nga vào đêm 5/4, nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine đã phá hủy các doanh nghiệp công nghiệp quan trọng của nước này, đặc biệt là công ty JSC Hartron trụ sở đặt tại Kharkiv, doanh nghiệp chuyên về phát triển và thử nghiệm hệ thống dẫn đường tên lửa.

Theo các nguồn phân tích của Nga, các phòng thí nghiệm điện tử công nghiệp; cơ sở sản xuất, lắp ráp máy tính trên tàu; cơ sở chế tạo module con quay hồi chuyển và các thiết bị dẫn đường quán tính; cũng như các thiết bị thử nghiệm và hiệu chuẩn hệ thống điều khiển, đã bị phá hủy.

Giới truyền thông địa phương cho biết, một vụ hỏa hoạn trên diện tích khoảng 2.000m2 đã thiêu rụi hoàn toàn các căn phòng, nhà xưởng chứa thiết bị sản xuất cực kỳ nhạy cảm.

Một mục tiêu khác của tên lửa được cho là Nhà máy Hóa chất Pavlograd, nơi gần đây thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga.

Hậu quả của vụ tấn công tên lửa Nga đã khiến cho các dây chuyền trộn và rót, khu vực chế tạo thuốc nổ và nhiều hệ thống thiết bị chuyên dụng đã bị phá hủy tại đây.

Sự phát nổ của các vật liệu composite polymer đã tạo ra nhiệt độ vượt quá 1000 độ C, dẫn đến sự phá hủy các cấu trúc kim loại, bình phản ứng và máy trộn.

Các kho chứa nguyên liệu thô bao gồm các thành phần nhiên liệu và chất oxy hóa cũng bị vô hiệu hóa.

Theo thông báo từ cơ quan giám sát Ukraine, các cuộc tấn công tiếp theo đã được thực hiện nhằm vào các mục tiêu khác ở Ukraine, mà chủ yếu là các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Đã có những bình luận được truyền thông Kiev được đưa ra, nêu rõ nguyên nhân gây ra các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Lực lượng Vũ trang Nga vào Ukraine.

Theo kênh Telegram “Legitimny” của Ukraine, việc Nga gia tăng cường độ các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine là do các cuộc đàm phán giải quyết xung đột đang lâm vào tình trạng bế tắc, thậm chí có thể coi là “thất bại”.

Kênh này lưu ý Nga đã tạm dừng các cuộc tấn công trong giai đoạn hai bên đang tiến hành các cuộc tiếp xúc dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng khi nhận thấy những cuộc tiếp xúc này không hiệu quả, họ đã quyết định tiếp tục các cuộc tấn công và thậm chí còn gia tăng cường độ.

Trong thời gian đàm phán, phía Nga đã tích lũy được một số lượng lớn UAV và hiện tại họ đã “đưa chúng vào sử dụng” kể từ khi các cuộc đàm phán “bị đình trệ”.

Dự kiến ​​số lượng các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine sẽ gia tăng trong tương lai gần, bởi chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy các cuộc thảo luận có thể tìm thấy tiếng nói chung.

Theo Topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ