Đắk Nông: Xe khách vượt ẩu gây tai nạn nghiêm trọng

GD&TĐ - Trong lúc lưu thông trên đường qua địa phận tỉnh Đắk Nông, xe khách giường nằm của nhà Hồng Anh đã vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn làm 3 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng (ảnh: CN).
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng (ảnh: CN).

Trưa 3/5, Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng (ảnh: CN).
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng (ảnh: CN).

Theo đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, tại Km1810 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa bàn xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, xe khách giường nằm của nhà xe Hồng Anh mang BKS: 47B-017.68 do tài xế Lê Văn Trung (SN 1988, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 45 người chạy theo hướng tỉnh Đắk Lắk - tỉnh Đắk Nông.

Khi xe chạy đến địa điểm trên, chiếc xe khách đã tông vào xe máy mang BKS: 47P9-4435 do ông Đặng Văn V. (SN 1971, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển đang rẽ qua đường.

Ngay sau đó, xe khách tiếp tục tông vào xe máy do ông Đỗ Văn N. (SN 1981, ngụ huyện Đắk Mil) điều khiển, chở theo bà Đỗ Thị V. (SN 1976, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Chưa dừng lại, xe khách này tiếp tục tông sập một phần ngôi nhà gỗ bên đường mới dừng lại.

Hậu quả của vụ tai nạn, ông Đặng Văn V. tử vong tại chỗ, ông Đỗ Văn N. tử vong tại bệnh viện, bà Đỗ Thị V. bị thương nặng.

Thực tế, đoạn clip do camera giám sát hành trình của 1 chiếc ôtô chạy phía sau ghi lại cho thấy, chiếc xe khách của nhà xe Hồng Anh chạy với tốc độ khá cao, liên tục lấn sang phần đường bên trái. Sau khi vượt nhiều xe ôtô và xe máy cùng chiều, xe khách này đã tông liên tiếp vào 2 chiếc xe máy rồi tông sập một phần nhà dân mới chịu dừng lại.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ