Đắk Nông: Sáp nhập địa giới hành chính nhưng 'xin' không nhận cán bộ

GD&TĐ - Một địa phương tại Đắk Nông vừa có văn bản "xin" cấp trên chỉ tiếp nhận địa giới hành chính, không tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức.

TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: TT).
TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: TT).

Ngày 29/5, thông tin từ Thành ủy Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa gửi văn bản đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về việc đề nghị không tiếp nhận đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi sáp nhập xã Đắk Ha vào TP Gia Nghĩa để thành lập phường Bắc Gia Nghĩa.

Theo đề án 22-ĐA/TU ngày 15/5 của Tỉnh ủy Đắk Nông, phường Bắc Gia Nghĩa sẽ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Quảng Thành, Nghĩa Thành, Nghĩa Đức (thuộc TP Gia Nghĩa) và xã Đắk Ha (thuộc huyện Đắk G’Long).

1000029842.jpg
Một góc TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: TT).

Theo lý giải của Thành ủy Gia Nghĩa, không thể tiếp nhận thêm nhân sự từ xã Đắk Ha do tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện nay trên địa bàn thành phố đã lên đến 462 người. Trong đó, 340 người thuộc biên chế khối Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

“Đa số cán bộ, công chức của thành phố hiện nay là cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, năng lực công tác, đáp ứng tốt yêu cầu vị trí việc làm. Nếu tiếp nhận thêm sẽ gây khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp nhân sự”, văn bản của Thành ủy Gia Nghĩa nêu.

Thêm nữa, theo định hướng của Trung ương, sau khi hoàn thiện vị trí việc làm, các địa phương phải thực hiện tinh giản biên chế trong vòng 5 năm. Cụ thể, chỉ tiêu tinh giản của Gia Nghĩa là 32 biên chế ở khối nhà nước, từ 17–20 biên chế khối Đảng và 10 biên chế khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Từ đó, Thành ủy Gia Nghĩa đề nghị giao Huyện ủy Đắk G’Long tiếp tục bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xã Đắk Ha tại các xã khác của huyện sau khi điều chỉnh địa giới.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, đơn vị đã có văn bản phúc đáp.

Theo đó, căn cứ công văn số 2326 ngày 19/5 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai kết luận 150 của Bộ Chính trị, việc xây dựng phương án nhân sự sau sáp nhập thuộc thẩm quyền của thường trực cấp ủy cấp huyện nơi đặt trụ sở hành chính của đơn vị mới. Cấp ủy này có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan để thống nhất phương án bố trí cán bộ, công chức, người lao động.

Vì vậy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Thường trực Thành ủy Gia Nghĩa chủ động phối hợp với Huyện ủy Đắk G’Long để thống nhất phương án nhân sự sau sáp nhập.

Trường hợp chưa thống nhất được, các bên cần tổng hợp, báo cáo và đề xuất gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy để báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.