Tạo mọi thuận lợi cho học sinh phổ thông theo cha mẹ đến Đắk Lắk công tác

GD&TĐ - Sẽ có gần 100 học sinh phổ thông từ tỉnh Phú Yên đi theo cha mẹ đến TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để công tác sau khi sáp nhập 2 tỉnh.

Học sinh phổ thông Đắk Lắk năm học 2024-2025. (Ảnh: Thành Tâm)
Học sinh phổ thông Đắk Lắk năm học 2024-2025. (Ảnh: Thành Tâm)

Chiều 28/5, thông tin từ Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, qua thống kê sơ bộ, có 97 học sinh phổ thông từ tỉnh Phú Yên sẽ đến Buôn Ma Thuột để học tập trong năm học 2025-2026, gồm 32 trẻ mầm non và 60 học sinh phổ thông.

Đây là con em cán bộ, công chức đi theo cha mẹ chuyển đến công tác tại TP Buôn Ma Thuột sau khi 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, đơn vị đang tích cực phối hợp với Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột lên phương án sắp xếp, bố trí trường học phù hợp. Trong đó, ưu tiên bảo đảm thuận lợi và điều kiện học tập tốt nhất đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông.

Trước đó, UBND 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên đã thống nhất, sau sáp nhập thành tỉnh mới Đắk Lắk sẽ có 1.600 cán bộ, công chức từ Phú Yên đến TP Buôn Ma Thuột làm việc. Tổng kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn ở là hơn 1,2 tỷ đồng/1 tháng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ