Đắk Lắk yêu cầu làm rõ nguyên nhân sập tường rào trường học mới xây

GD&TĐ - Một trường học ở huyện M’Đrắk do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, vừa đưa vào sử dụng đã bị sập tường rào.

Tường rào THCS Võ Nguyên Giáp, huyện M"Đrắk bị sập, đỗ.
Tường rào THCS Võ Nguyên Giáp, huyện M"Đrắk bị sập, đỗ.

Sáng 24/10, ông Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có văn bản chỉ đạo chủ đầu tư sớm khắc phục sự cố sập tường xảy ra tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Võ Nguyên Giáp (THCS Võ Nguyên Giáp) trên địa bàn xã Cư Króa, huyện M’Đrắk.

“Ngoài việc khắc phục hoàn lại trước khi nghiệm thu, chủ đầu tư cũng phải làm rõ nguyên nhân của việc sập tường bao này” - ông Cảnh nói.

Còn theo một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, hiện tại nhà thầu đang triển khai công tác khắc phục sự cố và căn cứ vào tình hình mưa bão trên địa bàn để triển khai.

“Do phần đất bị thấm nước nên nhà thầu sẽ thay đất khác trước khi xây dựng và phía nhà thầu đã cam kết khắc phục sự cố, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu” - vị đại diện chủ đầu tư thông tin.

Trước đó, theo báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện M’Đrắk, do ảnh hưởng của bão số 8, chiều ngày 6/10 xảy ra sự cố đỗ sập khoảng 55m tường bao quanh trường THCS Võ Nguyên Giáp. Toàn bộ phần tường này đều đổ sập hoàn toàn và ngã ra phần đất trũng phía sau trường học.

“Đây là công trình ngành GD&ĐT mới được bàn giao để đưa vào sử dụng từ đầu tháng 9/2021. Sau khi xảy ra sự cố, ngành GD&ĐT đã phối hợp chính quyền địa phương, đơn vị chủ đầu tư tập trung khắc phục sự cố. Yêu cầu chủ đầu tư rào chắn khu vực tường sập đỗ để bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh và người dân” - đại diện Phòng GD&ĐT cho biết.

Tường rào THCS Võ Nguyên Giáp, huyện M"Đrắk bị sập, đỗ.

Tường rào THCS Võ Nguyên Giáp, huyện M"Đrắk bị sập, đỗ.

Được biết, công trình xây dựng trường THCS Võ Nguyên Giáp có giá trị gần 30 tỷ đồng, được khởi vào cuối năm 2019, bàn giao và đi vào hoạt động từ 15/9 vừa qua. Hiện, công trình đã được xây dựng khoảng 20 tỷ, còn một số hạng mục dự kiến sẽ thi công vào thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.