Ngày 27/3, thông tin từ Sở Xây dựng Đắk Lắk, trong năm 2026, đơn vị tổ chức 2 đợt thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, dự kiến vào tháng 6 và tháng 10 (thời gian chính thức sẽ có thông báo riêng).
Theo lãnh đạo Sở này, việc chuẩn hóa nghề môi giới bất động sản tại Đắk Lắk là giải pháp quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi khách hàng và ổn định thị trường.
"Trong bối cảnh thị trường bất động sản phát triển sôi động, đội ngũ môi giới chuyên nghiệp và được cấp chứng chỉ hợp pháp trở thành yếu tố then chốt để đảm bảo thông tin chính xác, đáng tin cậy và hạn chế rủi ro", vị lãnh đạo này nói.
Như vậy, cá nhân muốn hành nghề môi giới bất động sản bắt buộc phải có Chứng chỉ theo quy định Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Các quy định này nhằm loại bỏ tình trạng “cò đất” hoạt động tự phát, thiếu kiến thức chuyên môn, gây nhiễu loạn thông tin và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho thị trường.
Kỳ thi sát hạch được thiết kế theo hình thức trắc nghiệm, gồm hai phần: Kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn, mỗi phần 50 câu hỏi. Nội dung thi không chỉ gồm lý thuyết mà còn gắn liền với thực tiễn công việc, như pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản, kỹ năng giao dịch và đạo đức nghề nghiệp.
Điểm mới là quy trình đăng ký và cấp chứng chỉ ngày càng được số hóa. Thí sinh sau khi thi đạt yêu cầu sẽ thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến, giúp giảm thời gian, chi phí và tăng tính minh bạch.
Hồ sơ đăng ký bao gồm đơn đăng ký, giấy tờ tùy thân, bằng cấp, chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo và ảnh theo quy định. Các trường hợp cấp lại chứng chỉ hoặc chứng chỉ nước ngoài cũng được quy định cụ thể để đảm bảo tính pháp lý.
Trong xu thế hội nhập, việc chuẩn hóa đội ngũ môi giới là yếu tố quan trọng để nâng tầm nghề, bảo vệ quyền lợi khách hàng và thúc đẩy thị trường bất động sản Đắk Lắk phát triển ổn định, bền vững.