Đắk Lắk: Nghi trại chăn nuôi xả thải làm cá suối chết hàng loạt

GD&TĐ - Ngày 30/4, ông Đoàn Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Ea Huar cho biết, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt trên dòng suối 33, đoạn chảy qua thôn 2, xã Ea Huar

Cá chết trắng dòng suối.
Cá chết trắng dòng suối.

Theo thông tin phóng viên Báo Giáo dục&Thời đại có được, hiện tượng cá chết hàng loạt bắt đầu xảy ra từ chiều tối 28/4/2021 trên dòng suối 33 chảy qua địa bàn thôn 2, xã Ea Huar huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk).

Cá chết ngay dưới cống xả thải của trại nuôi heo Bazan,
Cá chết ngay dưới cống xả thải của trại nuôi heo Bazan,

“Vào chiều tối 28/4, nước của dòng suối 33 liên tục đổi màu đen, sau đó xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt nổi trắng dòng suối.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xã đã cử cán bộ xuống ghi nhận hiện trường và tiến hành báo cáo lên huyện.

Sáng 29/4, huyện đã cử đoàn công tác gồm Phòng Tài nguyên môi trường cùng Công an huyện xuống hiện trường để ghi nhận, điều tra nguyên nhân”, ông Hưng thông tin.

Những loại cá quý hiếm như cá lăng cũng bị chết.
Những loại cá quý hiếm như cá lăng cũng bị chết.

Cũng theo ông Hưng, dòng suối 33 chảy qua địa bàn thôn 2 là nguồn nước tưới tiêu cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn 2 xã Ea Huar và Ea Wer của huyện Buôn Đôn.

“Hiện dọc theo dòng suối này có 3 trang trại nuôi heo lên đến hàng nghìn con. Các cấp chính quyền xã cũng đã ghi nhận phản ánh của người dân sống trong vùng phản ánh về tình trạng mùi hôi thối của các trang trại này.

Tuy nhiên, việc xác định có hay không các trang trại nuôi heo này xả thải ra môi trường gây cá chết hàng loạt thì các cơ quan chức năng của huyện đang tiến hành điều tra, làm rõ”, ông Hưng cung cấp thêm.

Ghi nhận tại hiện trường ngày 29/4, nước trên dòng suối 33 có màu đen ngòm, cá chết trắng cả dòng suối, trong đó có rất nhiều cá lăng, đây được coi là loại cá đặc sản của địa phương.

Ở phía trên cống xả của trang trại nuôi heo Bazan, một nguồn nước đen ngòm, hôi thối được xả thẳng ra dòng suối.

Báo Giáo dục&Thời đại sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HCMIU

Công nghệ sinh học từ giảng đường đến thương mại hóa

GD&TĐ - Công nghệ sinh học được coi là “chìa khóa” giải quyết các thách thức lớn của xã hội, nên đòi hỏi các trường đại học cần có những nghiên cứu gắn với thực tiễn để các sản phẩm tạo ra có thể thương mại hóa.

Chân dung thủ khoa có điểm tốt nghiệp toàn khóa cao nhất 40 năm của Trường Đại học Luật TPHCM.

Bốn năm, một lời hứa, một kỳ tích

GD&TĐ - Cao Đức Anh, thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa Trường Đại học Luật TPHCM năm 2025 với GPA 3,9/4, đã biến lời hứa giản dị với gia đình thành hành trình bền bỉ và kỳ tích đáng nể.