Đắk Lắk: Một học sinh bị đuối nước trên đường đi học về

GD&TĐ - Trong lúc đi học về, một nhóm học sinh rủ nhau xuống hồ nước tắm, chẳng may một em bị sẩy chân dẫn đến đuối nước.

Một học sinh bị đuối nước trên đường đi học về. Ảnh minh họa
Một học sinh bị đuối nước trên đường đi học về. Ảnh minh họa

Chiều 18/3, một lãnh đạo xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa có một cháu bé tử vong do đuối nước.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Xuân Trường (học sinh lớp 7, trú thôn 3, xã Hòa Phú).

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày một nhóm học sinh trên đường đi học về thì ghé vào hồ nước tại xã Hòa Khánh (TP Buôn Ma Thuột) để tắm.

Tuy nhiên, chẳng may trong lúc tắm cháu Trường bị sẩy chân, rơi vào chỗ nước sâu nên bị đuối nước.

Ngay sau khi người dân phát hiện đã trình báo lên cơ quan chức năng và đưa cháu bé lên ứng cứu, tuy nhiên, cháu Trường đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ