Đắk Lắk: Kịp thời dập vụ cháy cửa hàng thiết bị âm thanh trong đêm

GD&TĐ - Khoảng 21h30" ngày 16/8, tại đường Mai Hắc Đế, TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ hỏa hoạn tại một cửa hàng thiết bị âm thanh. Lực lượng PCCC có mặt kịp thời, dập tắt đám cháy.

Cháy cửa hàng thiết bị âm thanh.
Cháy cửa hàng thiết bị âm thanh.

Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại cửa hàng bán thiết bị âm thanh, máy lọc nước, số 27A, đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột. Thời điểm xảy ra cháy, cửa hàng đã đóng cửa, không có người ở trong.

Rất may, một công nhân vệ sinh đường phố phát hiện và tri hô nên người dân xung quanh biết, kịp thời gọi điện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Anh Phan Thanh Hùng, người trực tiếp gọi điện báo cháy cho biết, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phản ứng kịp thời, không để cháy lan sang các nhà lân cận.

“Khi phát hiện đám cháy, tôi tri hô người dân và gọi 114 là anh em xuống liền, rất chuẩn. Chưa đầy 5 phút các anh PCCC đã có mặt rồi, làm rất là tốt. Chỉ cần chậm 3-4 là rất nguy hiểm. Lúc mình phát hiện mới chỉ đằng trước cửa thôi, nhưng mà bùng phát ra sau luôn. Ảnh hưởng đến nhà bên cạnh nên theo giác quan thì mình nói họ cúp điện và đưa xe ô tô ra khỏi nhà”- anh Hùng kể.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đắk Lắk đã điều 3 xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Đến khoảng 22h, tức sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Chủ cửa hàng, ông Phan Hà Diệp Dũng cho biết thiệt hại của cửa hàng là khoảng 200 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.