Đắk Lắk: Liên tiếp phát hiện các vụ việc trồng cây cần sa "cho gà ăn"

GD&TĐ - Ngày 16/8, thông tin từ Công an huyện Ea H"Leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra 2 vụ việc trồng cần sa trái phép tại xã Ea Tir.

Lực lượng chức năng tiến hành nhổ bỏ cây cần sa do người dân trồng trái phép.
Lực lượng chức năng tiến hành nhổ bỏ cây cần sa do người dân trồng trái phép.

Theo đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 14/8, Công an xã Ea Tir, huyện Ea H’Leo phối hợp với Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy Công an huyện Ea H"Leo đã liên tiếp phát hiện bắt 2 vụ trồng cây cần sa trái phép tại xã Ea Tir.

Cây cần sa được trồng trong rẫy vắng.
Cây cần sa được trồng trong rẫy vắng.

Cụ thể, tại khu rẫy của Bùi Văn Vụ (SN 1973), ở Buôn Drăn, xã Ea Tir, phát hiện có hành vi trồng trái phép 300 cây cần sa có chứa chất ma túy tại Buôn Drăn, xã Ea Tir. Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14/8, tổ công tác còn phát hiện thêm một vụ ở tại rẫy của Hoàng Thị Trăm (SN 1980), ở thôn Bình Minh, xã Ea Tir có trồng 290 cây cần sa.

Được biết, những điểm trồng cần sa bị phát hiện đều là những khu rẫy vắng, ít người qua lại nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an và quần chúng Nhân dân.

Lực lượng chức năng tiến hành nhổ bỏ cây cần sa do người dân trồng trái phép.
Lực lượng chức năng tiến hành nhổ bỏ cây cần sa do người dân trồng trái phép.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu Vụ và Trăm khai nhận đã trồng số cần sa trên vườn rẫy để chăn nuôi gà.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ