Đắk Lắk gặp mặt, tri ân các thế hệ nhà giáo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong không khí thắm tình nhà giáo, sáng 20/11, Sở GD&ĐT Đắk Lắk tổ chức gặp mặt, tri ân các thế hệ cán bộ, giáo viên, người lao động.

Tặng hoa tri ân các Nhà giáo Ưu tú. (Ảnh: TT)
Tặng hoa tri ân các Nhà giáo Ưu tú. (Ảnh: TT)

Dự và chung vui có ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà H’ Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt tri ân các thế hệ nhà giáo. (Ảnh: TT)

Các đại biểu dự buổi gặp mặt tri ân các thế hệ nhà giáo. (Ảnh: TT)

Về phía Sở GD&ĐT có ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở; ông Trần Ngọc Sơn - nguyên Giám đốc Sở, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ GD&ĐT; ông Hà Ngọc Đào - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh, nguyên Giám đốc Sở; ông Phan Hồng, nguyên Giám đốc Sở; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Sở qua các thời kỳ.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa ôn lại truyền thống 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: TT)

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa ôn lại truyền thống 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: TT)

Ôn lại truyền thống 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, ông Phạm Đăng Khoa bày tỏ, mỗi dịp hiến chương về lại khơi gợi trong mỗi chúng ta niềm tự hào nghề nghiệp với những giá trị được kết tinh từ truyền thống ngàn năm của dân tộc ta.

"Không ai sinh ra, lớn lên mà có sẵn tri thức để trưởng thành. Để đi đến mục tiêu ấy, không thể thiếu sự dẫn dắt, đồng hành của người thầy. Vì lẽ đó, bao đời nay, người thầy là biểu tượng cao quý, tượng trưng cho trí tuệ, tài năng của xã hội", ông Khoa nhấn mạnh.

Nhà giáo Hà Ngọc Đào - Chủ tịch Hội cựu giáo chức tỉnh, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT ôn lại kỷ niệm những năm tháng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh. (Ảnh: TT)

Nhà giáo Hà Ngọc Đào - Chủ tịch Hội cựu giáo chức tỉnh, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT ôn lại kỷ niệm những năm tháng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh. (Ảnh: TT)

Tâm sự tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc, trân quý trong quá trình công tác và giảng dạy ở các thời kỳ lịch sử của Giáo dục Đắk Lắk.

Nhà giáo Krông Ái Hương Lan, Phó Trưởng phòng GDTrH-GDTX, Sở GD&ĐT thay mặt thế hệ trẻ gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo đã và đang cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục của Đắk Lắk. (Ảnh: TT)

Nhà giáo Krông Ái Hương Lan, Phó Trưởng phòng GDTrH-GDTX, Sở GD&ĐT thay mặt thế hệ trẻ gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo đã và đang cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục của Đắk Lắk. (Ảnh: TT)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh (nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT) gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo của tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Giáo dục đã đạt được thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H' Yim Kđoh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TT)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H' Yim Kđoh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TT)

"Những năm qua, sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh không ngừng phát triển cả số lượng và chất lượng. Năm học 2022-2023 vừa qua, ngành GD đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hệ thống trường lớp được quy hoạch, sắp xếp theo hướng phù hợp. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn, đáp ứng hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Những năm học tiếp theo, ngành GD cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, bà H' Yim kỳ vọng.

Giám đốc Sở GD&ĐT tặng hoa tri ân các lãnh đạo tỉnh, nguyên là nhà giáo, (Ảnh: TT)

Giám đốc Sở GD&ĐT tặng hoa tri ân các lãnh đạo tỉnh, nguyên là nhà giáo, (Ảnh: TT)

Theo báo cáo, hiện nay toàn ngành GD&ĐT có hơn 1.000 trường từ mầm non đến THPT, trong đó trường học đạt chuẩn quốc gia chiếm khoảng 58%. Có hơn 480.000 học sinh, 35.600 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (trong đó 95% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, 35% cán bộ quản lý đạt trên chuẩn và 16% giáo viên đạt trên chuẩn).

Ông Phạm Minh Tấn tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công đoàn ngành GD tỉnh. (Ảnh: TT)

Ông Phạm Minh Tấn tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công đoàn ngành GD tỉnh. (Ảnh: TT)

Tại buổi gặp mặt, Sở GD&ĐT đã tặng hoa chúc mừng, tri ân các Nhà giáo Ưu tú; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo Công đoàn ngành GD tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo tỉnh từng công tác trong ngành Giáo dục.

Năm học 2022-2023 vừa qua, Đắk Lắk có 37 học sinh đạt giải học sinh giỏi THPT cấp quốc gia, xếp thứ 26 toàn quốc và tiếp tục nằm trong top đầu khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Ngoài ra, các học sinh của tỉnh còn đạt thành tích cao tại các cuộc thi: nghiên cứu Khoa học, Kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2022-2023; học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ V; hội thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp tiểu học toàn quốc; Giải Vovinam học sinh phổ thông toàn quốc năm học 2022-2023; Kỳ thi Olympic 30/4 năm 2023 khu vực miền Nam và Tây Nguyên và nhiều cuộc thi cấp khu vực, quốc gia khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ