Đắk Lắk: Gần 40 người  phải nhập viện nghi do ăn bánh mì

GD&TĐ - Sau khi ăn bánh mì mua ở cùng một cơ sở kinh doanh, hàng chục người ở Đắk Lắk có biểu hiện ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu.

Cấp cứu bệnh nhân (hình minh họa).
Cấp cứu bệnh nhân (hình minh họa).

Chiều 7-5, ông Tạ Quang Tuấn - Phó Chủ tịch thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc tập thể nghi do ăn bánh mì.

Theo đó, vào ngày 6/5/2021, nhiều người dân trên địa bàn có mua bánh mì tại cửa hàng số 51 Nguyễn Tất Thành (thị trấn Buôn Trấp) để ăn, sau đó đều xuất hiện các triệu chứng: đau bụng, buồn nôn, sốt và phải nhập viện điều trị.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Krông Ana, thức ăn nghi ngờ gây ra ngộ độc là: bánh mì thịt, chả, trứng, pa tê.

“Hiện số lượng bệnh nhân nhập viện vẫn tăng nên chúng tôi chưa có số liệu thống kê cụ thể, các bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc thì đều có căn cứ chung là ăn bánh mì”- ông Tuấn nói thêm.

Trao đổi PV, bà Lê Thị Châu, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến đầu giờ chiều nay đã có 39 người nhập viện điều trị nghi do ngộ độc.

“Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị điều tra, xác minh, rà soát lại về nguyên nhân vụ ngộ độc. Phía huyện Krông Ana thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và hiện tạm đình chỉ hoạt động cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh bánh mì này để chờ kết luận của vụ việc”- bà Châu thông tin.

Cũng theo thông tin mà PV có được, hiện Chi cục VSATTP tỉnh đã tiếp nhận 5 mẫu thực phẩm và 3 mẫu bệnh phẩm để gửi kiểm nghiệm làm rõ nguyên nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều bạn trẻ hiện nay được bố mẹ ủng hộ theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Ảnh: NVCC

Để trẻ 'tỏa sáng' theo cách riêng

GD&TĐ - Chọn nghề chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đặc biệt khi giữa cha mẹ và con cái tồn tại những khoảng cách trong tư duy và kỳ vọng.

Các nhà khoa học trong đợt thu mẫu thực địa.

Giải mã nguy cơ kháng kháng sinh

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định khả năng kháng thuốc của nhiều loài vi khuẩn phổ biến như Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aromonas spp. và Vibrio spp… ở vùng biển Nha Trang.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Gia Hưng

Học sai ngành, đừng sợ!

GD&TĐ - Niềm vui trúng tuyển đại học thường đi kèm với nỗi lo: Liệu con có chọn đúng ngành, đúng nghề?