Đắk Lắk: Điều chuyển giáo viên vi phạm dạy thêm, học thêm sang trường có điều kiện khó khăn

Theo UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) những giáo viên vi phạm hoạt động dạy thêm, học thêm sẽ không được xem xét thi đua và bị điều chuyển đến những trường có điều kiện khó khăn hơn.

Đắk Lắk: Điều chuyển giáo viên vi phạm dạy thêm, học thêm sang trường có điều kiện khó khăn

Vừa qua, ông Vũ Văn Hưng – Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý và kiểm tra dạy thêm, học thêm (DTHT) trên địa bàn.

Tổ chức kiểm tra 100% các trường Tiểu học, THCS và cơ sở DTHT ngoài nhà trường (ảnh minh họa)
Tổ chức kiểm tra 100% các trường Tiểu học, THCS và cơ sở DTHT ngoài nhà trường (ảnh minh họa)

Hình thức kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra thường xuyên hoặc kiểm tra đột xuất tại cơ sở tổ dạy thêm, học thêm. Mỗi xã, phường thành lập 1 đoàn kiểm tra do lãnh đạo phường, xã làm trưởng đoàn và Phòng GD-ĐT thành phố thành lập 2 đoàn để kiểm tra hoạt động DTHT. Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra 100% các trường tiểu học, THCS và các cơ sở DTHT ngoài nhà trường ở 21 xã, phường.

Cụ thể, đối với các trường tiểu học và THCS, kiểm tra việc quản lý DTHT của hiệu trưởng nhà trường, việc niêm yết công khai các quy định và hồ sơ quản lý hoạt động DTHT tại đơn vị, việc xử lý các vi phạm của giáo viên qua kiểm tra, việc lập các kênh thông tin để tiếp nhận DTHT… Đối với các cơ sở tổ chức DTHT ngoài nhà trường, kiểm tra việc thực hiện giấy phép hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, số lượng và đối tượng học sinh học thêm, thời gian DTHT và mức thu học phí…

Về hình thức xử lý vi phạm với các giáo viên vi phạm: Hạ bậc thi đua nhà trường và Hiệu trưởng có giáo viên vi phạm; Không xem xét thi đua với giáo viên vi phạm; Điều chuyển giáo viên vi phạm đến trường có điều kiện khó khăn hơn.

Trước đó, năm học 2017-2018, các đoàn kiểm tra về DTHT của thành phố và các xã, phường đã tổ chức trên 464 lượt; qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 85 trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định.

Theo dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu cha mẹ hơi tức giận, họ vẫn nên đến bên con, giúp con dừng việc đang làm, nhìn con và nói những điều con muốn nghe bằng giọng nhẹ nhàng. (Ảnh: ITN).

6 lý do khiến trẻ không vâng lời

GD&TĐ - Theo nghiên cứu, những đứa trẻ không vâng lời thường có xu hướng quyết đoán hơn, năng động hơn trong tư duy, sáng tạo hơn những đứa trẻ ngoan ngoãn.

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.