Đắk Lắk: Đi trả thù cho em họ, 2 thanh niên phạm tội giết người

GD&TĐ - Sáng 26/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng về tội "Giết người".

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt 2 đối tượng Duy và Khánh (ảnh: CACC).
Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt 2 đối tượng Duy và Khánh (ảnh: CACC).

Các đối tượng gồm: Đinh Xuân Duy (25 tuổi) và Cao Quốc Khánh (18 tuổi) cùng trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt 2 đối tượng Duy và Khánh (ảnh: CACC).
Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt 2 đối tượng Duy và Khánh (ảnh: CACC).

Theo điều tra ban đầu, tối 11/12/2021, Duy và Khánh có tổ chức uống rượu tại nhà Duy.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, em họ của Duy là Đinh Xuân Khánh (15 tuổi) đi chơi về và nói bị một số người chặn đánh ở bờ kênh thôn 10, xã Ea Lê, huyện Ea Súp.

Ngay sau đó, Duy rủ Quốc Khánh đi đánh lại để trả thù.

Khi đi, Duy cầm một thanh tuýp sắt dài khoảng 1,5m, Quốc Khánh cầm theo 1 con dao dài khoảng 40cm.

Sau khi ra đến bờ kênh và gặp nhóm thanh, thiếu niên bên kia, Duy và Khánh đã dùng tay đánh liên tiếp vào đầu Dương Văn Dũng (18 tuổi) trú tại xã Ea Lê.

Chưa dừng lại, Duy còn bắt Dũng quỳ xuống đất. Sau đó, Khánh tiếp tục dùng tay đánh còn Duy cầm thanh tuýp sắt đánh 1 cái vào đầu khiến Dũng gục ngay tại chỗ. Gây án xong cả 2 lên xe máy đi về nhà.

Rất may, Dũng được người dân kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 40%.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Ea Súp để điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bắt tạm giam Đinh Xuân Duy và Cao Quốc Khánh về tội "Giết người".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ