Đắk Lắk: Đánh bạc bằng hình thức xóc vỏ hạt dưa

GD&TĐ - Một quá cà phê chỉ cách UBND xã Ea Yông (huyện Krông Pắc) khoảng 800m, nhưng đã tổ chức cho hàng chục con bạc sát phạt với số tiền lớn vừa bị triệt xoá.

Các con bạc bị tạm giữ (ảnh: CACC).
Các con bạc bị tạm giữ (ảnh: CACC).

Ngày 11/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 13 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng (do bị bệnh) để điều tra vụ đánh bạc xảy ra tại thôn Tân Tiến, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk.

Tang vật do lực lượng chức năng thu giữ tại chiếu bạc (ảnh: CACC).
Tang vật do lực lượng chức năng thu giữ tại chiếu bạc (ảnh: CACC).

Theo hồ sơ, trước đó, vào khoảng 15 giờ 30’ phút ngày 7/2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Krông Pắk đã phát hiện, bắt quả tang một số đối tượng đang có hành vi đánh bạc (dưới hình thức xóc vỏ hạt dưa) thắng thua bằng tiền tại quán cà phê Duy, thuộc thôn Tân Tiến, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk do Nguyễn Thành Duy (SN 1989) là chủ quán.

Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ tang vật hơn 120 triệu đồng.

Ngoài Duy thì có 13 đối tượng khác đều trú ở huyện Krông Pắk tham gia đánh bạc. Địa điểm quán cà phê trên chỉ cách UBND xã Ea Yông khoảng 800m.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.