Mỹ bí mật hạn chế bán vũ khí cho châu Âu

GD&TĐ - Hoa Kỳ đã bí mật dừng bán một số vũ khí cho các nước châu Âu, bao gồm cả hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đang khan hiếm.

Mỹ bí mật hạn chế bán vũ khí cho châu Âu

Thông tin nói trên được tờ The Atlantic của Mỹ đăng tải, trích dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề trong chính phủ nước này.

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy những thay đổi toàn cầu trong chính sách xuất khẩu của Mỹ xuất hiện trong cuộc đấu thầu mua sắm hệ thống phòng không tầm xa của Đan Mạch, nơi mà trong những tuần gần đây, Mỹ và Pháp đã cạnh tranh quyết liệt để đạt được thỏa thuận. Nhưng khi vào giai đoạn quyết định, Washington đột nhiên mất hứng thú.

“Chúng tôi không hiểu tại sao,” một nhà thầu theo dõi quá trình đấu thầu cho biết và nói thêm: “Có vẻ như đó là lựa chọn hiển nhiên, nhưng họ lại không còn hứng thú nữa”.

Tình hình trở nên rõ ràng khi trong một cuộc họp nội bộ, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Elbridge Colby tuyên bố rằng ông không ủng hộ ý tưởng cung cấp Patriot cho Đan Mạch, vì hệ thống này đang khan hiếm và chính nước Mỹ lại cần đến.

mbda-sampt-ng-23.jpg
Bệ phóng hệ thống phòng không SAMP/T của Pháp.

Theo nguồn tin của ấn phẩm The Atlantic, Lầu Năm Góc đã lập danh sách các mẫu vũ khí khan hiếm và đang thực hiện những biện pháp để ngăn chặn yêu cầu mới về các hệ thống này đến từ khắp châu Âu.

Hiện vẫn chưa rõ lệnh cấm chưa công bố nói trên sẽ có hiệu lực trong bao lâu, số lượng và loại vũ khí nào được đưa vào danh sách bí mật, và liệu nó có được mở rộng trong tương lai hay không, tuy nhiên rõ ràng là sẽ rất hiếm trường hợp ngoại lệ.

Do sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, tuần trước Đan Mạch đã chọn hệ thống phòng không SAMP/T, mặc dù trước đó có ý định mua Patriot nhờ khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc - bà Kingsley Wilson gọi bất kỳ thông tin nào cho rằng ông Elbridge Colby đang bí mật thực hiện các quyết định chính sách là "vô lý", đồng thời nói thêm rằng nhân vật trên "sống và làm việc hết mình với các đồng nghiệp trên khắp các bộ phận liên ngành và quân sự".

"Ông Colby trả lời câu hỏi của tôi qua email rằng: Bất kỳ ai cố gắng bịa ra những câu chuyện về sự chia rẽ giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Chiến tranh đều làm như vậy vì họ phản đối chính sách 'Nước Mỹ trên hết' của Tổng thống Trump", bà Wilson nói rõ.

Cố vấn Bộ Ngoại giao Michael Needham cũng phủ nhận ý kiến ​​cho rằng bộ phận của ông không được thông báo về các hạn chế xuất khẩu vũ khí.

Ngược lại, ấn phẩm The Atlantic lưu ý rằng những thay đổi này phù hợp với quan điểm của Elbridge Colby rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất có tham vọng, nguồn lực và sức mạnh quân sự đủ sức đe dọa Hoa Kỳ.

Do vậy, nước này nên đầu tư toàn bộ nỗ lực vào việc đảm bảo an ninh cho Tây Thái Bình Dương, ngay cả khi phải hy sinh an ninh của châu Âu.

Theo The Atlantic

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ