Đài Loan yêu cầu một lời xin lỗi từ giám đốc WHO

Đài Loan yêu cầu một lời xin lỗi từ giám đốc WHO

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua kêu gọi toàn cầu đoàn kết chống đại dịch sau khi TT Mỹ Donald Trump chỉ trích cơ quan này và đe dọa cắt giảm tài trợ.

Trong một cuộc họp báo, ông đã nói tới sự lạm dụng – bao gồm những lời chỉ trích về chủng tộc – mà ông phải chịu từ khi đại dịch này bắt đầu.

Tiến sĩ Tedros phần lớn tránh né đề cập tới tên TT Trump nhưng ông đã nêu tên chính quyền Đài Bắc: “3 tháng trước, cuộc tấn công này đến từ Đài Loan” – ông nói với các nhà báo tại Geneva – “Họ thậm chí bắt đầu chỉ trích tôi với những sự lăng mạ và sỉ nhục, nhưng tôi không quan tâm”.

Những bình luận trên khiến Đài Loan tức giận và cho rằng chúng “không có căn cứ”.

“Chúng tôi chưa bao giờ khuyến khích công chúng có các cuộc tấn công cá nhân chống lại ông ấy hay đưa ra bất kỳ bình luận phân biệt chủng tộc nào” – phát ngôn viên cơ quan Ngoại giao Đài Loan Joanne Ou nói với phóng viên hôm nay.

“Chính quyền chúng tôi yêu cầu làm rõ ngay lập tức và một lời xin lỗi từ Tổng giám đốc Tedros về hành động vu khống vô trách nhiệm như vậy” – bà nói thêm.

Trong một bài đăng trên Facebook, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã mời ông Tedros tới thăm Đài Loan và học hòn đảo này cách xử lý dịch bệnh.

“Chúng tôi bị chặn khỏi các tổ chức quốc tế trong nhiều năm dài và chúng tôi biết cảm giác bị phân biệt đối xử, bị cô lập nhiều hơn bất kỳ ai khác” – bà nói thêm.

Quan hệ giữa WHO và Đài Loan đã trở nên tồi tệ đáng kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu, thậm chí khi các chuyên gia y tế khen ngợi Đài Loan về cách ứng phó với dịch.

Đài Loan có 397 ca mắc Covid-19 và 5 ca tử vong.

Theo Straitstimes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Barcelona chuẩn bị đón Messi về Nou Camp

Barcelona chuẩn bị đón Messi về Nou Camp

GD&TĐ - Barcelona đang lên kế hoạch tổ chức buổi lễ đặc biệt với sự góp mặt của siêu sao Lionel Messi để đánh dấu ngày trở lại thánh địa Nou Camp.

Các hình ảnh và trend được các bạn trẻ đăng nhân dịp 30/4. Ảnh: TikTok

Gen Z thắp sáng lòng yêu nước trên mạng xã hội

GD&TĐ - Là lực lượng nòng cốt của tương lai đất nước, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ học tập, lao động và cống hiến theo cách riêng, mà còn chủ động tiếp cận lịch sử bằng tư duy công nghệ và sáng tạo.