Đại hội Công đoàn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội bầu ra 15 đồng chí

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 24/5, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban chấp hành Công đoàn khóa mới ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Công đoàn khóa mới ra mắt Đại hội.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn các trường đại học trong Khối thi đua số 3 Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Về phía Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng, GS.TS Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường.

Báo cáo tổng kết của Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2023 khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Trường đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức hoạt động, về cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2023.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Công đoàn đã thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ nhà giáo người lao động (CBNGNLĐ); tích cực tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; xây dựng tập thể CBNGNLĐ đoàn kết, trách nhiệm vì sự phát triển của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CBNGNLĐ và trong công tác chuyên môn. Phối hợp với Ban Giám hiệu làm tốt công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục góp phần đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, cụ thể hoá các nội dung thi đua thành phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, nghiên cứu khoa học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt” trong đội ngũ CBNGNLĐ. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động hoạt động công đoàn.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành.

Triển khai có hiệu quả công tác nữ công, vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, quan tâm chăm sóc, động viên con của CBNGNLĐ. Tích cực tham gia vào các hoạt động đối ngoại của Trường và của CĐGD Việt Nam; phát huy tích cực vai trò của Công đoàn Trường trong Khối thi đua số 3 Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Với những thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2019-2023, Công đoàn Trường đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai (2021), cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhiều bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của công đoàn các cấp.

Về nhiệm vụ của giai đoạn 2023-2028, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; phát huy vai trò của công đoàn trong việc xây dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, năng động, sáng tạo.

Đoàn kết, tập hợp, động viên CBNGNLĐ tích cực phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy trách nhiệm xã hội, xây dựng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và hội nhập quốc tế của đất nước.

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn nhiệm kỳ tới, Công đoàn Trường sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, nội dung, phương pháp hoạt động thiết thực để phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 15 đồng chí. Đại hội giao Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục hoàn thiện cơ cấu Ban Chấp hành Công đoàn và hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động cụ thể, góp phần xây dựng Công đoàn trường ngày càng vững mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.