Đại học Thái Nguyên tôn vinh các nhà giáo, nhà khoa học tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/11, Đại học Thái Nguyên tổ chức gặp mặt, khen thưởng, tôn vinh các nhà giáo, nhà khoa học, tiêu biểu.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên trao cờ thi đua cho các đơn vị.
GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên trao cờ thi đua cho các đơn vị.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Đại học Thái Nguyên đã có những đóng góp đáng kể trong đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước và khu vực trung du miền núi Bắc Bộ, thực hiện vị trí và trách nhiệm theo Luật quy định “Đại học quốc gia, đại học vùng là đại học thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước”.

Đại học Thái Nguyên gồm 7 trường đại học thành viên; trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật; trường Ngoại ngữ; Khoa Quốc tế; 2 Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Hà Giang; Nhà Xuất bản, Tạp chí Khoa học & công nghệ và 10 trung tâm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đại học xác định 03 trụ cột, bao gồm: Đào tạo nhân lực chất lượng cao; Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thành công; Tư vấn chính sách có hiệu quả. Đồng thời, phấn đấu phát triển thành một chỉnh thể thống nhất về mục tiêu, sứ mạng và tầm nhìn, để phát huy sức mạnh nội lực, trở thành một bộ phận không tách rời của các địa phương trong vùng và cạnh tranh toàn cầu.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ.

Hiện nay, Đại học Thái Nguyên có 3.776 viên chức và người lao động, trong đó có 2.454 cán bộ giảng dạy, với 876 giảng viên có trình độ tiến sĩ (đạt tỷ lệ 35,7% so với tổng số giảng viên); trong đó hơn 135 tiến sĩ là giáo sư, phó giáo sư (đạt tỷ lệ 5,5% so với tổng số giảng viên).

Các nhà giáo của Đại học đã có nhiều nỗ lực, cống hiến trong thời gian qua, điều đó được thể hiện qua tuyển sinh chính quy đạt 12.000 sinh viên, hơn 1.400 cao học, nghiên cứu sinh. Quy mô Đại học gần 70.000 người học; Gần 1000 đề tài các cấp; gần 500 bài báo quốc tế, 1.700 bài báo có chất lượng trong nước; 25 đề tài, dự án hợp tác quốc tế với 5 Hội thảo quốc gia, quốc tế; 768 lưu học sinh đến từ 26 nước. 7/7 trường đại học thành viên được kiểm định chất lượng chu kỳ 2; 48 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn chất lượng, 25 chương trình đạt chuẩn AUN-QA; 98,6 % đơn vị và 97 % cán bộ giảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Đặc biệt, nhiều tập thể và cá nhân được khen cao như: Huân chương Hữu nghị Việt –Lào; Huân chương lao động hạng Nhì; Tập thể Lao động xuất sắc; Cờ thi đua; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Bộ trưởng tặng Bằng khen cho hàng trăm tập thể và cá nhân...

Nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng tôn vinh trong dịp này.

Nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng tôn vinh trong dịp này.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên nhiệt liệt biểu dương các nhà giáo của Đại học đã có nhiều nỗ lực, cống hiến trong thời gian qua.

Chủ tịch Hội đồng đại học bày tỏ mong muốn các nhà giáo của đại học, các nhà khoa học, hãy giữ vững niềm tin, phát huy năng lực và phẩm chất, liêm chính học thuật trong tự chủ, cùng dòng chảy trí tuệ và cảm xúc, cùng kiến tạo những giá trị mới, không chỉ để nhận diện thương hiệu, để xác lập vị trí xếp hạng mà còn là điều kiện tiên quyết để khai thông nguồn lực của Đại học Thái Nguyên.

Nhân dịp này, 8 tập thể được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua, 19 tập thể được Bộ Giáo dục và đào tạo tặng bằng khen, đồng thời Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dù nhận thêm loạt vũ khí mới nhưng Ukraine chưa thể ngăn được đà tiến của quân đội Nga.

Đột phá Semyonovka mang đến cơ hội nào?

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/4 thông báo quân đội từ Trung tâm Battlegroup đã hoàn thành việc kiểm soát khu định cư Semyonovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
Một góc quần đảo Nam Du. Ảnh: TG

Dạy học nơi đầu sóng

GD&TĐ - Quần đảo Nam Du gồm hơn 20 đảo lớn, nhỏ nằm sát nhau, thuộc sự quản lý của 2 xã: An Sơn và Nam Du (Kiên Hải, Kiên Giang).