Đại học Thái Nguyên nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội và các phong trào

GD&TĐ - Ngày 6/10, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động, phong trào năm học 2022-2023.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn Hội và các hoạt động phong trào.
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn Hội và các hoạt động phong trào.

Tham dự chương trình có bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM tỉnh Thái Nguyên. Về phía nhà trường có PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Trong năm học 2022 – 2023, dưới sự sát sao của Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên, sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Thái nguyên, cùng sự phối hợp chặt chẽ với các ban chức năng của Đại học Thái Nguyên, Công tác Đoàn, Hội và các phong trào thanh niên, sinh viên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Cụ thể, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên đã đăng cai tổ chức cuộc thi tiếng Anh trong Sinh viên – Giải thưởng Wilmar CLV Awards 2022 của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên các Đại học Quốc gia và Đại học Vùng; Tổ chức chương trình tuyên dương chủ nhiệm Câu lạc bộ tiêu biểu và Chung kết cuộc thi “Gương mặt nữ sinh viên Đại học Thái Nguyên”; Phối hợp với Ban Công tác HSSV, Hội Sinh viên ĐHTN tổ chức “Xuân Sinh viên – Chung tay thắp sáng ước mơ”; trao quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên cũng đã hướng dẫn các đơn vị duy trì công tác tuyên truyền phong trào “Sinh viên 5 tốt”; Hội Sinh viên các trường có nhiều giải pháp tổ chức các hoạt động học thuật, tạo môi trường giúp sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, đã phát triển 106 các CLB sinh viên tự học, nghiên cứu khoa học, hoạt động với sự tham gia của trên 5000 thành viên; tổ chức trên 100 hội nghị, hội thảo, diễn đàn trao đổi về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Hoàng Văn Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tựu mà Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời đề nghị trong quá trình hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh đoàn, Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mỗi đoàn viên, thanh niên, hội viên, sinh viên.

Mong rằng trong năm học mới, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên sẽ làm tốt công tác gắn kết, là cầu nối quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ các hoạt động phong trào chung. Đồng thời, cần làm tốt công tác chuyên môn, thường xuyên báo cáo về các hoạt động với các cấp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sân chơi để đoàn viên, sinh viên có cơ hội hiện thực hoá ước mơ.

Bà Phạm Thị Thu Hiền Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM tỉnh Thái Nguyên.
Bà Phạm Thị Thu Hiền Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM tỉnh Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận về nhiệm vụ, phương hướng năm học 2023 – 2024; thảo luận góp ý vào văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.