Đại học Thái Nguyên tặng quà cho lưu học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 25/3, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay - Lào, Đại học Thái Nguyên tổ chức tặng quà cho lưu học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn.

Đại học Thái Nguyên tặng quà cho Lưu học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn.
Đại học Thái Nguyên tặng quà cho Lưu học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn.

Dự chương trình có Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên. Về phía học Thái Nguyên có PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Ban Đào tạo và Quản lý người học; lưu học sinh Lào đang học tại các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Trần Thanh Vân khẳng định: Đây là hoạt động nhằm chia sẻ phần nào khó khăn và mong muốn các Lưu học sinh Lào tiếp tục cố gắng, nỗ lực vươn lên học tập tốt, các em sẽ là đại sứ để nâng cao hơn nữa mối quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai nước Việt Nam và Lào. Qua đó, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, Đại học Thái Nguyên đã trao quà Tết cho 21 lưu học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Đại học Thái Nguyên mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Hoạt động này đã góp phần động viên các lưu học sinh đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm, vượt qua nỗi nhớ nhà để cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.

Đại học Thái Nguyên hiện đang đào tạo 856 Lưu học sinh của 23 nước, trong đó Lưu học sinh Lào chiếm gần 50%. Với truyền thống hợp tác đặc biệt của Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào và việc thực hiện nhiệm vụ Quốc tế của Đại học Thái Nguyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nhà nước Lào, đã được Lãnh đạo Đảng, Quốc Hội, Chính phủ và các Bộ Ngành đã nhiều lần ghi nhận.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ