Đại học Thái Nguyên có nhiều đóng góp về xây dựng đội ngũ trí thức

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đại học Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại học Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đại học Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đại học Thái Nguyên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội của khu vực Trung du miền núi phía Bắc cũng như của cả nước.

Về phát triển đội ngũ, khi mới thành lập, Đại học Thái Nguyên chỉ có 1.556 viên chức, người lao động. Năm 2008, tăng lên 2.498 viên chức, người lao động. Đến năm 2021, số lượng cán bộ viên chức, người lao động của Đại học Thái Nguyên là 3.804 người (tăng lên 1,52 lần).

Đặc biệt, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy không ngừng nâng cao. Năm 2008, Đại học mới có 30 giáo sư, phó giáo sư, 153 tiến sĩ, 582 thạc sĩ. Đến nay, Đại học đã có 138 giáo sư, phó giáo sư, 837 tiến sĩ, 1.992 thạc sĩ và tương đương… Đội ngũ trí thức của Đại học tăng nhanh về số lượng và được nâng lên về chất lượng, có phẩm chất tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên rèn luyện tu dưỡng nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, phát huy tốt vai trò trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách cho khu vực và các Bộ, ngành.

Về đào tạo bồi dưỡng, trong giai đoạn 15 năm 2008 – 2021, Đại học Thái Nguyên đã cử 5.339 lượt người đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học, trong đó có 1.185 người cử đi học tiến sĩ, 1.279 người cử đi học thạc sĩ. Nhiều cán bộ được cử đi học tập, bồi dưỡng tại nước ngoài.

Môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ, trọng dụng trí thức đã được Đại học Thái Nguyên quan tâm, hỗ trợ như: hỗ trợ kinh phí cho viên chức đi học tiến sĩ, thạc sĩ đúng hạn, hỗ trợ kinh phí làm hồ sơ đối với nhà giáo, quản lý được công nhận giáo sư, phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú…, tạo điều kiện về cơ sở vật chất làm việc cho các giáo sư, phó giáo sư; tạo môi trường làm việc và nghiên cứu cho các nhà khoa học…

Sau 28 năm xây dựng và phát triển, Đại học Thái Nguyên đã đào tạo và cung cấp cho đất nước trên 600.000 cán bộ có trình độ đại học và sau đại học. Chỉ tính riêng trong 15 năm gần đây, Đại học đã đào tạo và cung cấp cho vùng và đất nước mỗi năm trên 14.000 cán bộ có trình độ đại học và trên 1.500 cán bộ có trình độ sau đại học.

Số cán bộ do Đại học Thái Nguyên đào tạo đã phát huy tốt kiến thức chuyên môn, năng lực thực tiễn, góp phần quan trọng vào phát huy tốt kiến thức chuyên môn, năng lực thực tiễn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du, miền núi phía Bắc và cả nước, nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp Trung ương, cán bộ chủ chốt của địa phương, doanh nghiệp…

Đại học Thái Nguyên đã ký biên bản hợp tác toàn diện về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với 15 tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện hàng trăm chương trình chuyển giao công nghệ cho hầu hết các tỉnh trong vùng, nhiều chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Để tiếp tục thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên xác định mục tiêu cụ thể về phát triển đội ngũ đến năm 2035, giảng viên có trình độ tiến sĩ từ 55% - 65%, giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư từ 20,0% - 25%; 100% số giảng viên còn lại có trình độ thạc sĩ và tương đương; 100% giảng viên và cán bộ, viên chức trong độ tuổi quy định đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học.

Đồng thời, Đại học Thái Nguyên cũng đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cụ thể: Các Bộ, ngành cần ưu tiên nguồn kinh phí và giao đề tài các cấp cho các giảng viên, nhà khoa học có trình độ tiến sĩ, chức danh giáo sư, phó giáo sư. Nghị định số 50/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, vì vậy giáo sư về hưu ở tuổi 65 có thể coi là một sự lãng phí chất xám.

Để Đại học Thái Nguyên cũng như các đơn vị thành viên thực hiện chuyển đổi theo xu hướng tự chủ của Luật số 34 đề nghị Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo nhằm xây dựng được một hệ thống cơ chế quản lý phù hợp, sao cho các trí thức, đặc biệt các trí thức trong lĩnh vực giáo dục đào tạo có thể phát huy cao nhất năng lực cống hiến, đồng thời phụ thuộc vào đặc điểm địa lý từng vùng, miền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con trai Ronaldinho lọt tầm ngắm của MU.

Man United hỏi mua con trai Ronaldinho

GD&TĐ - Theo Mundo Deportivo, Man United có ý định hỏi mua Joao Mendes, khi Jim Ratcliffe rất ngưỡng mộ tài năng của sao trẻ người Brazil.