Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức học trực tiếp từ 14/2

GD&TĐ - ĐHQG Hà Nội đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy học tập trực tiếp từ ngày 14/2/2022, đảm bảo các điều kiện cho tất cả sinh viên trở lại trường học tập trực tiếp chậm nhất là ngày 28/02/2022.

Đảm bảo các điều kiện cho học viên, sinh viên đi học trở lại an toàn chống dịch
Đảm bảo các điều kiện cho học viên, sinh viên đi học trở lại an toàn chống dịch

Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải đặc biệt nhấn mạnh điều kiện để sinh viên trở lại học tập trực tiếp: Khuyến nghị sinh viên tiêm tối thiểu 2 mũi vắc xin phòng ngừa Covid-19; Đối với những sinh viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin, đơn vị liên hệ với Bệnh viện, Y tế địa phương để hỗ trợ sinh viên được tiêm ngay trong tuần đầu trở lại trường học;

Xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh phù hợp với thực tế và phương án chăm lo hỗ trợ sinh viên thuộc diện F0 sống xa gia đình, ở trọ bên ngoài cũng như trong Ký túc xá (KTX); Có phòng cách ly riêng ở khu giảng đường khi phát hiện sinh viên nghi F0 và thiết bị đo nhiệt độ, nước sát khuẩn, khẩu trang,.. để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh;

Có kế hoạch, hướng dẫn học bù, học lại, thi lại cho sinh viên không may mắc Covid-19 (F0) và sinh viện thuộc diện phải cách ly (F1) sao cho phù hợp và đảm bảo chất lượng đào tạo (đơn vị đào tạo không được thu thêm học phí, lệ phí và chủ động xây dựng chính sách chung cho các đối tượng này);

Các học viên, sinh viên sẽ học trực tiếp trở lại từ ngày 14/2
Các học viên, sinh viên sẽ học trực tiếp trở lại từ ngày 14/2

Thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Có số điện thoại hotline thông báo ở các khu giảng đường để hỗ trợ sinh viên khi cần; Khẩn trương gửi các giáo trình còn thiếu về Trung tâm Thông tin Thư viện ĐHQGHN để số hóa giáo trình phục vụ người học (có thể dễ dàng tìm kiếm các tài liệu cần thiết cho ngành học của mình);

Các đơn vị có sinh viên quốc tế: tiếp nhận sinh viên, xây dựng kế hoạch dạy và học phù hợp theo các quy định hiện hành của ĐHQGHN và của Bộ GD&ĐT, đồng thời gửi danh sách sinh viên cần hỗ trợ nhập cảnh, xin visa về ĐHQGHN.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải cũng giao Bệnh viện ĐHQGHN xây dựng hướng dẫn cho sinh viên những việc cần làm trong điều  kiện dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, khi ở trong trường và ngoài trường; xây dựng hướng dẫn các trường hợp thuộc diện F0, F1 (hướng điều trị và cách ly); xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh trong toàn ĐHQGHN trong tình hình mới, sẵn sàng ứng phó xử lý các tình huống phát sinh;

Ban Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên có nhiệm vụ thành lập Tổ công tác hỗ trợ, xử lý các vấn đề phát sinh, liên quan đến dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn sinh viên những việc cần làm khi mắc Covid-19; Trung tâm Thông tin Thư viện, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và các đơn vị đào tạo có giảng đường trống cần mở cửa cho sinh viên đến học trực tuyến khi có nhu cầu và thông báo rộng rãi cho sinh viên biết, đặc biệt là các sinh viên thuê trọ ngoài, sinh viên ở KTX.   

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiến hạm của Hạm đội Baltic Nga trong cuộc tập trận.

Bão ở Biển Baltic đang nổi lên

GD&TĐ - Biển Baltic đang nổi sóng thực sự khi cả Nga và liên minh quân sự NATO đồng thời tổ chức các cuộc tập trận Hải quân quy mô lớn ở đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến sân bay Tallinn, thủ đô Tallinn, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Estonia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Estonia

Theo đặc phái viên TTXVN, sau hơn 9 giờ bay, vào lúc 6h25 theo giờ địa phương (tức 10h25 giờ Hà Nội), ngày 5/6, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Tallinn, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Estonia từ ngày 5 đến ngày 7/6, theo lời mời của Thủ tướng Estonia Kristen Michal.

Hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ sản xuất.

Khi Mỹ chuyển hướng sang Trung Đông

GD&TĐ - Theo Wall Street Journal (WSJ), Mỹ đang chuyển hướng các ngòi nổ tên lửa chống UAV rất cần thiết dành cho Kiev sang một chiến trường khác.

Minh họa/INT

Đóng dấu trên thịt gia súc

GD&TĐ - Đa số những con lợn đã giết mổ chỉ xuất hiện một con dấu mộc hình vuông màu xanh, chỉ dấu an toàn, được phép bán ra thị trường.