Đại học Quốc gia Hà Nội năm học mới lan tỏa những thông điệp tốt đẹp

GD&TĐ - Bước vào ngày đầu tiên của năm học 2021 – 2022, tin vui đã đến với ĐHQG Hà Nội, khi tiếp tục đứng trong bảng Bảng xếp hạng THE WUR by Subject 2022 ở vị trí trong nhóm 601-800 lĩnh vực Khoa học tự nhiên

ĐHQG Hà Nội đứng trong bảng Bảng xếp hạng THE WUR
ĐHQG Hà Nội đứng trong bảng Bảng xếp hạng THE WUR

Vị thế của một đại học lớn

Ngày 18/9/2021, Times Higher Education công bố kết quả xếp hạng của các trường đại học thế giới theo lĩnh vực năm 2022 của 4 trong tổng số 11 lĩnh vực xếp hạng. ĐHQGHN duy trì vị trí trong top 601-800 của lĩnh vực Khoa học Tự nhiên so với THE WUR by Subject 2021. Ba lĩnh vực khác cũng đã công bố kết quả bao gồm Clinical and Health, Life sciences và Psychology. THE World University Ranking by Subject là bảng xếp hạng các trường đại học theo ngành, nhóm ngành đào tạo thuộc 11 lĩnh vực.

Theo kết quả công bố mới nhất của 4 lĩnh vực, lĩnh vực Khoa học tự nhiên của ĐHQGHN duy trì vị trí trong nhóm 601-800. Lĩnh vực Khoa học tự nhiên được tổng hợp từ nhiều chuyên ngành nhỏ bao gồm: Toán học và thống kê, Vật lý và thiên văn học, Hóa học, Địa chất học, Khoa học môi trường, Khoa học trái đất và Hải dương học. Trong kỳ xếp hạng THE WUR 2022 by Subject, lĩnh vực Khoa học cơ bản năm nay có 1227 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, tăng 78 trường so với kỳ xếp hạng trước.

ĐHQG Hà Nội năm học mới lan tỏa những thông điệp tốt đẹp
ĐHQG Hà Nội năm học mới lan tỏa những thông điệp tốt đẹp

Cũng trong những ngày đầu năm học, tại cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 18 của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (Agence Universitaire de la Francophonie – AUF) được tổ chức tại Rumani bằng hình thức kết hợp họp trực tiếp và trực tuyến, dưới sự chủ trì của Tổng thống Rumani Klaus Werner Iohannis và Tổng Giám đốc AUF Slim Khalbous, GS.TS Lê Quân, Giám đốc ĐHQGHN đã được bầu vào Hội đồng Quản trị của AUF. Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân là đại diện của khu vực châu Á – Thái Bình Dương tham gia vào Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị là cơ quan điều hành cao nhất của AUF, gồm 18 thành viên đại diện cho 10 khu vực có các thành viên sử dụng một phần hoặc toàn phần tiếng Pháp. Hội đồng có chức năng phê duyệt chính sách và các định hướng chiến lược của AUF. Nhiệm kỳ của các thành viên trong Hội đồng Quản trị là 4 năm, được tái bầu cử 1 lần. VIệc GS Lê Quân được bầu vào Hội đồng sẽ góp phần phát triển quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam và ĐHQGHN, cộng đồng Pháp ngữ mạnh mẽ hơn, góp phần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương và đa phương giữa các đối tác trong khối Pháp ngữ.

Thông điệp ngày khai giảng

GS Nguyễn Hữu Đức gửi tới các tân sinh viên bài nói chuyện khởi nguồn khát vọng
GS Nguyễn Hữu Đức gửi tới các tân sinh viên bài nói chuyện khởi nguồn khát vọng

Trong lễ khai giảng năm học mới của sinh viên Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN, thông điệp được trường này gửi tới là sinh viên Công nghệ cần có Tư duy số – Tinh thần khởi nghiệp – Tiếp cận doanh nghiệp nhanh và Tốt nghiệp sớm là thông điệp. Đây là phát biểu của PGS.TS Nguyễn Việt Hà – Hiệu trưởng nhà trường tại lễ khai giảng năm học 2021-2022 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến ngày 26/9/2021. Ông đặc biệt nhấn mạnh những sản phẩm khoa học và công nghệ và đội tuyển sinh viên 7 năm liền liên tiếp vào Vòng chung kết cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế.

Còn GS.TS Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó giám đốc ĐHQGHN, hiện là giảng viên của Trường ĐH Công nghệ đã truyền lửa tới “UET – Khởi nguồn khát vọng”. Phát biểu của GS Nguyễn Hữu Đức đã gợi lại hồi ức về Lễ khai giảng đầu tiên của ĐHQGHN vào ngày 15/11/1945, sau đó khơi dậy niềm tự hào của tân sinh viên đối với ĐHQGHN nói chung và Trường ĐH Công nghệ nói riêng. Giáo sư nhấn mạnh: “Kế thừa truyền thống của Đại học Đông Dương (năm 1906), Trường Đại học Quốc gia Việt Nam (năm 1945), đến nay là ĐHQGHN đã trở thành trường đại học hàng đầu Việt Nam".

Những thông điệp trong lễ khai giảng hết sức ngộ nghĩnh và đáng yêu
Những thông điệp trong lễ khai giảng hết sức ngộ nghĩnh và đáng yêu

GS Nguyễn Hữu Đức truyền ngọn lửa truyền thống của Đại học Đông Dương (năm 1906), Trường Đại học Quốc gia Việt Nam (năm 1945), đến nay là ĐHQGHN đã phát triển mạnh mẽ, trở thành đại học hàng đầu Việt Nam đã được xếp hạng trong top 800-1000 trường đại học xuất sắc nhất thế giới, trong đó có Trường ĐH Công nghệ. Các bạn hãy khơi nguồn khát vọng, phát huy thế mạnh của tư duy số, định hướng đam mê và khát vọng (trở thành nhà công nghệ, nhà khoa học và nhà khởi nghiệp) thật SỚM, được tiếp cận doanh nghiệp thật SỚM và sẽ có nhiều sinh viên tốt nghiệp xuất sắc SỚM trước thời hạn.

Lễ khai giảng ngày 28/9/2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN là “Tuần lễ hội nhập” với chuyên đề đầu tiên “Tự hào là Uliser”. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua Zoom nhằm giáo dục định hướng cho tân sinh viên năm học 2021-2022.  Chuyên đề “Tự hào là Uliser” cung cấp các thông tin cần thiết để các tân sinh viên có tâm thế sẵn sàng với việc học tập, rèn luyện và sinh hoạt trong môi trường mới. Các thông tin cũng giúp các bạn hiểu về lịch sử phát triển, truyền thống của ĐHQGHN và của Trường ĐH Ngoại ngữ để các tân sinh viên hiểu và nỗ lực học tập tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ