Đại học John Hopkins: 6 triệu người chết vì Covid-19, đại dịch chưa thể kết thúc

GD&TĐ - Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho biết 6 triệu người đã chết vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Công nhân mặc đồ bảo hộ chôn cất một người mắc Covid-19 trong đám tang ở Yogyakarta, Indonesia vào tháng trước.
Công nhân mặc đồ bảo hộ chôn cất một người mắc Covid-19 trong đám tang ở Yogyakarta, Indonesia vào tháng trước.

Điều này cho thấy đại dịch còn lâu mới kết thúc hoặc mặc dù các hạn chế đã được nới lỏng ở Anh sau sự gia tăng số ca mắc Omicron trong giai đoạn mùa đông năm ngoái.

Giáo sư thỉnh giảng Tikki Pang của trường y Đại học Quốc gia Singapore và là đồng chủ tịch của Liên minh Tiêm chủng châu Á Thái Bình Dương cho biết tỷ lệ tử vong trên thế giới vẫn cao nhất ở người chưa tiêm vắc xin Covid-19.

Ông dẫn ra Hong Kong như một ví dụ về một quốc gia vẫn đang phải vật lộn với virus vì đang chứng kiến số ca tử vong tăng cao. Họ đã xét nghiệm toàn bộ dân số 7,5 triệu người của mình 3 lần trong tháng này theo chiến lược “zero Covid” của Trung Quốc đại lục.

Ông Pang cho biết “đây là căn bệnh của người chưa được tiêm chủng, hãy nhìn những gì đang xảy ra ở Hong Kong, hệ thống y tế đang bị quá tải. Phần lớn ca tử vong và nặng đều thuộc nhóm dân số dễ bị tổn thương và chưa được tiêm chủng”.

Ngoài ra, tỷ lệ tử vong cũng vẫn cao ở Ba Lan, Hungary, Romania và các nước Đông Âu khác.

Bên cạnh đó, bất chấp sự giàu có và sẵn có vắc xin, nước Mỹ vẫn có một triệu ca tử vong được báo cáo.

Thế giới đã ghi nhận một triệu ca tử vong đầu tiên do Covid-19 sau 7 tháng kể từ khi đại dịch bùng phát vào đầu năm 2020. 4 tháng sau một triệu người khác đã chết sau mỗi 3 tháng. Đến cuối tháng 10 năm ngoái, số người thiệt mạng vì Covid-19 đã lên tới 5 triệu.

Theo Sky

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ