Đại học Hiroshima Nhật Bản khai trương văn phòng tại Thái Nguyên

GD&TĐ - Ngày 4/10, tại Trường Đại học Nông Lâm diễn ra Lễ Khai trương Văn phòng của Đại học Hiroshima, Nhật Bản.

Đại học Hiroshima Nhật Bản khai trương văn phòng tại Thái Nguyên

Dự chương trình có GS.TS Mitsuo Ochi - Giám đốc Đại học Horoshima. Về phía Đại học Thái Nguyên có PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc ĐHTN; PGS.TS Trần Thanh Vân - Phó Giám đốc ĐHTN; GS. TS Nguyễn Thế Hùng - Bí thư đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Nông Lâm; PGS. TS Nguyễn Hưng Quang - Phó bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm.

Sau 50 năm xây dựng phát triển Trường Đại học Nông Lâm đã có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, nghiên cứu. Hiện trường đang đào tạo 23 ngành Đại học, 10 ngành đào tạo Thạc sĩ và 9 ngành đào tạo Tiến sĩ.

img-4901-2488.jpg
GS.TS Mitsuo Ochi - Giám đốc Đại học Horoshima.

Nhằm mục tiêu giúp các nghiên cứu sinh được đào tạo có trình độ chuyên môn cao, tiêu chuẩn quốc tế, có khối kiến thức đa ngành tiên tiến và năng lực thực hành. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và Đại học Hiroshima, Nhật Bản đã hợp tác xây dựng chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ cho 6 ngành học gồm Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học, Phát triển nông thôn, Chăn nuôi, Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y.

Qua đó, các nghiên cứu sinh không chỉ có kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu mới trong phát triển bền vững và xây dựng xã hội thông minh mà còn có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, có tư duy khoa học, khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề mới có ý nghĩa khoa học.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Mitsuo Ochi - Giám đốc Đại học Horoshima gửi lời cảm ơn chân thành tới Đại học Thái Nguyên, trường Đại học Nông Lâm đã dành sự quan tâm, tổ chức lễ ra mắt của văn phòng.

img-4908-444.jpg
PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

GS.TS Mitsuo Ochi bày tỏ niềm vui khi Viện cơ sở toàn cầu của Đại học Hiroshima - Văn phòng Việt Nam chương trình Tiến sĩ Liên kết với trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) được ra mắt.

Trong tháng 10 này, các nghiên cứu sinh sẽ chính thức nhập học, GS hy vọng chương trình sẽ tiếp tục thu hút được nhiều nghiên cứu sinh, qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Đại học Hiroshima sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực để ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu của Việt Nam đến học tập nghiên cứu tại Hiroshima.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đánh giá cao trường Đại học Nông Lâm bởi đây là một trong những trường đại học có kinh nghiệm tốt nhất trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và đào tạo.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng nhấn mạnh: Việc thành lập Viện cơ sở toàn cầu là cơ hội giúp đồng bào DTTS trên cả nước đến đây học tập, hiện nay ĐHTN có trên 81.000 sinh viên đang theo học với trên 300 chương trình đào tạo phủ kín các lĩnh vực. Do đó Đại học Thái Nguyên mong muốn hợp tác với Đại học Hiroshima trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Giám đốc Đại học Thái Nguyên đề xuất hợp tác với Đại học Hiroshima trên lĩnh vực liên kết đào tạo giao cho trường Đại học Nông Lâm chủ trì; phối hợp trong nghiên cứu khoa học giao cho Ban KHCN và đối ngoại Đại học Thái Nguyên; hợp tác trong trao đổi sinh viên và giảng viên hàng năm.

Đại học Thái Nguyên cam kết tạo mọi điều kiện về cơ chế, điều kiện vật chất để chương trình liên kết triển khai thành công.

img-4926-4128.jpg
Lễ cắt băng khánh thành.

Tại chương trình đã diễn ra nghi thức cắt băng khánh thành Viện cơ sở toàn cầu của Đại học Hiroshima - Văn phòng Việt Nam chương trình Tiến sĩ Liên kết với trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.