Đại học CNTT &TT Việt – Hàn (ĐH Đà Nẵng) khai giảng năm học mới

GD&TĐ - Ngày 17/11, Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và Công bố quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

PGS.TS Huỳnh Công Pháp – Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT & TT Việt – Hàn (Đại học Đà Nẵng) đánh trống khai giảng năm học mới.
PGS.TS Huỳnh Công Pháp – Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT & TT Việt – Hàn (Đại học Đà Nẵng) đánh trống khai giảng năm học mới.

Theo đó, năm 2020 trường đã tuyển sinh 1.100 sinh viên mới. Với đội ngũ cán bộ viên chức hơn 40 Phó Giáo sư, Tiến sĩ và 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, hạ tầng, cơ sở vật chất tiêu chuẩn với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và nguồn viện trợ 16,2 triệu USD của Chính phủ Hàn Quốc, 3 chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân gồm 7 định hướng đào tạo với quy mô gần 3.000 sinh viên, Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) đang là một trong ba trường đại học đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu về ICT tại Việt Nam và duy nhất tại miền Trung.

Đại diện Nhà trường cho biết, trong năm học mới, Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện những giải pháp đột phá, đổi mới các chương trình đào tạo đại học theo hướng hiện đại, thực tiễn, bám sát yêu cầu mục tiêu đào tạo, hoàn thiện phương thức đào tạo, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng đào tạo thực hành, phát triển kỹ năng, nâng cao tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, kỹ năng sống, làm việc trong môi trường biến đổi và hội nhập quốc tế cho sinh viên.  

Trao học bổng cho Tân thủ khoa năm 2020.
Trao học bổng cho Tân thủ khoa năm 2020.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS Huỳnh Công Pháp – Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT & TT Việt – Hàn cho hay, mặc dù là một học hiệu hoàn toàn mới, thế nhưng, với những lợi thế có sẵn, Đại học CNTT & TT Việt – Hàn định hướng trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo về công nghệ thông tin, truyền thông và đa dạng các lĩnh vực liên quan khác như điện tử, điều khiển, kinh tế số - thương mại điện tử…theo mô hình đại học định hướng ứng dụng, trường học thông minh, phương thức quản trị tiên tiến với tham vọng vương tầm quốc tế, nằm trong top đầu các trường đại học đào tạo công nghệ cao tại Việt Nam đến năm 2025.

“Để làm được những điều này, ngay từ những ngày đầu đầy khó khăn, cán bộ giảng viên của nhà trường đã không ngừng đoàn kết, nỗ lực nghiên cứu, hiệu chỉnh, xây dựng mới các chương trình đào tạo, cập nhật xu hướng phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ của thế giới, hiện đại hóa các môn học, ngành học, mở rộng hợp tác doanh nghiệp nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường, cùng như làm bước đệm để các em có thể tự tin hội nhập trong tình hình mới”, PGS.TS Huỳnh Công Pháp nhấn mạnh.

Tại Lễ Khai giảng, Đại học Đà Nẵng đã công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, PGS.TS Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại buổi lễ, Trường Đại học CNTT & TT Việt – Hàn đã trao học bổng cho sinh viên Tân thủ khoa năm 2020 và trao khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao nhất theo hình thức tuyển sinh riêng vào Trường Đại học CNTT & TT Việt – Hàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Củng cố liên minh

GD&TĐ - Với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, chuyến thăm Nhật Bản và Mỹ có ý nghĩa quan trọng đặc biệt nhưng đồng thời cũng nhiều khó khăn và nhạy cảm.

Lý Tuấn Anh tại lễ ra quân chiến dịch Xuân Tình Nguyện khi còn là Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NVCC.

Hành trình mang hồn Việt ra biển lớn

GD&TĐ - Lý Tuấn Anh kiên trì rèn luyện trở thành một trong 16 đại biểu Việt Nam dự SSEAYP 2026, mang khát vọng hội nhập và lan tỏa bản lĩnh. 

Sau phẫu thuật 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt, huyết động ổn định không cần thuốc trợ tim hay vận mạch. Ảnh: BVCC

Hồi sinh người đàn ông 60 tuổi

GD&TĐ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não.