Đại gia Serie A sẵn sàng 'giải cứu' người thừa của Man United

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo những cập nhật mới nhất, một đội bóng lớn từ nước Ý sẵn sàng đón Jadon Sancho về ngay tháng 11 này.

Juventus đang lên kế hoạch giải cứu Sancho.
Juventus đang lên kế hoạch giải cứu Sancho.

Theo đó, Juventus đang rất muốn mang Jadon Sancho - tiền đạo đang bị thất sủng tại Man United về với thành Turin. Tuy nhiên, đây chỉ là một bản hợp đồng mượn và phía 'Bà đầm già' sẽ yêu cầu Quỷ đỏ chịu một nửa mức đãi ngộ 350 nghìn bảng Anh mà cựu cầu thủ Dortmund đang được nhận.

Cầu thủ 23 tuổi mới đây phải nhận lệnh cấm từ câu lạc bộ chủ quản. Theo đó, Jadon Sancho không thể sử dụng cơ sở vật chất tại khu huấn luyện của đội một, cùng với đó là những khu vực như nhà ăn, phòng gym và hồ bơi.

Đây là hệ quả của việc Sancho từ chối xin lỗi công khai huấn luyện viên Erik ten Hag, dù cho những cầu thủ thân với anh và nhân viên câu lạc bộ cố gắng khuyên nhủ tiền đạo người Anh.

Theo truyền thông xứ sương mù, Juventus nghiêm túc cân nhắc về thương vụ Jadon Sancho. Đội bóng áo sọc đen trắng xem Sancho như một cái tên có thể bổ sung chất lượng trên hàng tấn công và sẽ xem xét để mua đứt tiền đạo này vào hè sang năm với mức phí chuyển nhượng 60 triệu bảng Anh.

Mâu thuẫn của Jadon Sancho và huấn luyện viên Erik ten Hag bắt nguồn từ trận thua 1-3 của Quỷ Đỏ trước Arsenal. Khi trả lời một câu hỏi liên quan đến Sancho sau trận đấu, ông thầy người Hà Lan phát biểu rằng, những cầu thủ không có thái độ tốt trên sân tập sẽ không được ra sân.

Sancho hiện phải tập luyện một mình tại Man United.

Sancho hiện phải tập luyện một mình tại Man United.

Ngay sau đó, Sancho đăng đàn phản bác lại phát biểu của vị cựu thuyền trưởng Ajax Amsterdam. Anh nhằm ám chỉ Ten Hag đã nói dối và mang anh ra để làm 'vật tế thần' sau trận thua tại London.

Kể từ đó, Sancho bị đẩy xuống tập luyện cùng với đội trẻ như một hình thức kỷ luật của câu lạc bộ. Những tưởng cầu thủ người Anh sẽ nhận lỗi và tự kiểm điểm bản thân, nhưng anh lại tỏ ra ngang ngạnh và chống đối hơn với quyết định này.

Vào ngày trận đấu với Bayern Munich diễn ra, người hâm mộ còn bắt gặp Sancho chơi game đến tận 3 giờ sáng.

Việc Jadon Sancho vô kỷ luật vốn đã không còn là một câu chuyện mới. Thời còn thi đấu trong màu áo của Dortmund, anh cũng bị các nhân viên làm việc tại đây lên án vì việc thường xuyên thức khuya và đến sân tập muộn.

Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford, Sancho đã chơi 82 trận đấu, nhưng chỉ mới có 12 bàn thắng và 6 kiến tạo - một con số quá khiêm tốn với những kỳ vọng mà người hâm mộ đặt vào cầu thủ này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ