“Đại án” ở thành phố ngã ba sông

GD&TĐ - Ngày 12/11, tại TP Việt Trì, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”. Với 92 bị cáo, 73 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 14 người làm chứng, 37 luật sư, 3 điều tra viên… phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày. Đây là một “đại án” chấn động “thành phố ngã ba sông”, thu hút sự chú ý, quan tâm của dư luận xã hội.

Người dân tập trung bên ngoài tòa án để theo dõi phiên xét xử thông qua hệ thống loa phóng thanh
Người dân tập trung bên ngoài tòa án để theo dõi phiên xét xử thông qua hệ thống loa phóng thanh

Trốn viện đi xem xử án

Cơn mưa đêm khiến bầu không khí của thành phố “ngã ba sông” như trong lành hơn. Gần 6 giờ, trời còn mờ sương, trên các tuyến phố lác đác người đi lại. Đoạn đường Nguyễn Tất Thành, kéo dài từ ngã tư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ qua Tòa án Nhân dân tỉnh, hơn 500 chiến sỹ công an đã bắt tay phân luồng giao thông và triển khai các phương án bảo vệ…

Người dân đổ về dần từ nhiều hướng, chụm lại hai bên đường với mong muốn không bỏ sót hoạt động nào ngay từ khi phiên tòa còn chưa diễn ra. Cùng với đó, khoảng 100 phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương sẵn sàng tay máy, chọn cho mình những vị trí đắc địa nhất để chuẩn bị tác nghiệp. Khi đoàn xe đặc chủng chở các bị cáo xuất hiện, không gian náo động hơn bởi tiếng còi dẹp đường, tiếng người nói và gọi nhau í ới… Mọi người tiến sát đến hàng rào an ninh vừa được giăng tạm...Có vẻ như, không ai muốn bỏ lỡ thời khắc này.

Các bị cáo trước tòa sáng 12/11
  • Các bị cáo trước tòa sáng 12/11

Đúng 7 giờ 30 phút, phiên tòa bắt đầu. Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Ông Phan Văn Vĩnh và 6 người bị tạm giam được cảnh sát tư pháp mở khóa tay. Các bị cáo xếp thành 7 hàng trước bục khai báo.

Buổi sáng, tòa kết thúc phần xét hỏi căn cước, nhân thân với 91 bị cáo và thông báo bị cáo vắng mặt duy nhất là Đặng Hà Thu. 62 người liên quan xin vắng mặt vì đã có lời khai. Bị hại duy nhất không đến tòa. 9 người làm chứng xin không tham gia và đã có đơn, ba người vắng mặt không rõ lý do. 31 luật sư đã đến trong ngày khai mạc. Trước đó, để phục vụ phiên sơ thẩm có số bị cáo đông chưa từng có, sân Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ được lợp mái tôn, cải tạo và bố trí lại, thành phòng xử án lưu động bảo đảm sức chứa tới khoảng 2.000 người với đầy đủ khu vực trang nghiêm dành cho hội đồng xét xử, bục khai báo, khu dành riêng cho các bị can, người tham gia tố tụng...

Anh Cao Văn Tuấn, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cách toà án chỉ vài trăm mét, cho biết qua các phương tiện thông tin đại chúng, anh và một số bệnh nhân biết hôm nay bắt đầu xét xử vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”. Thế là gần nửa phòng rủ nhau “trốn viện”, rồng rắn dẫn nhau qua đây xem xử án từ sáng sớm.

Không được vào bên trong vì an ninh thắt chặt, lại không có giấy chứng minh nhân thân nên họ đứng chụm lại với nhau ngoài cổng tòa án bàn luận và nghe thông tin qua loa phát thanh. “Tối hôm qua, tôi và các bệnh nhân cùng phòng đã bàn luận khá nhiều về chủ đề này. Chúng tôi rất buồn khi những người làm công việc chống tội phạm, từng là “khắc tinh” của chúng, giờ lại thành tội phạm đứng khoanh tay trước vành móng ngựa. Chúng tôi mong muốn, kẻ phạm tội sẽ được xét xử đúng tội trạng và nhận được sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật” - anh Tuấn nói.

Thiếu tá Nguyễn Quang Chung - Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Phú Thọ chia sẻ, vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là vụ án kỷ lục nhất từ trước đến nay mà Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử.

Khoảng 13 năm trước, giữa năm 2005, Phú Thọ cũng từng chấn động với vụ “đại án” xét xử “tập đoàn” ma túy do Kim Văn Phương cầm đầu đã vận chuyển, buôn bán khoảng 1 tấn heroin, tương đương 3.000 bánh. Khuôn viên tòa án tỉnh lúc bấy giờ được bảo vệ rất cẩn mật. Chưa bao giờ “thành phố ngã ba sông” yên bình lại có một sự kiện được nhiều người quan tâm như vậy. Có những người dân đã phải lặn lội cả mấy chục cây số đến Việt Trì từ sớm tinh mơ để được chứng kiến sự kiện. Và hôm nay, vụ đại án “đánh bạc nghìn tỷ” cũng thu hút sự quan tâm của nhân dân, dư luận như thế”.

Ông Phan Văn Vĩnh được lực lượng cảnh sát tư pháp đưa vào tòa
  • Ông Phan Văn Vĩnh được lực lượng cảnh sát tư pháp đưa vào tòa

“Đại án” chấn động dư luận

Chiều 12/11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ công bố cáo trạng vụ án đánh bạc nghìn tỷ. Theo đó, cơ quan điều tra phát hiện vào giữa tháng 5/2017, Lê Văn Huy (21 tuổi, quê Quảng Trị) trong lúc hết tiền chơi bạc đã lên mạng Internet tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản của người khác.

Huy tìm thấy tài khoản của một phụ nữ ở tỉnh Phú Thọ và chiếm quyền, lừa bạn của cô này mua 110 thẻ cào với số tiền tương đương 55 triệu đồng. Số thẻ này Huy dùng để chơi bạc trực tuyến ở trang web Rikvip/Tip.Club và cho bạn chơi cùng. Khi hành vi lừa đảo của Huy bị phát giác, từ lời khai của bị can này, cơ quan điều tra phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng Internet phủ sóng ở nhiều tỉnh, thành.

Cơ quan tố tụng cho biết, ngày 30/9/2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Ngày 10/10/2011, Dương và ông Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ký bản ghi nhớ về việc CNC hưởng 80% lợi nhuận, C50 nhận 20%.

Tuy nhiên, C50 không góp vốn cũng như không cử cán bộ tham gia vào công ty này mà để Dương tự quyết. Ngày 3/5/2012, Dương gửi văn bản báo cáo với ông Phan Văn Vĩnh và ông Hóa về hiện trạng hoạt động cờ bạc trực tuyến tại Việt Nam, đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và C50 “tạo điều kiện để CNC làm việc với đối tác... phát hành các trò chơi cờ bạc trên Internet, tạo nguồn thu để thực hiện nhiệm vụ”.

Người tham dự phiên tòa phải qua kiểm tra an ninh gắt gao
  • Người tham dự phiên tòa phải qua kiểm tra an ninh gắt gao

Đầu năm 2016, ông Hóa trao đổi với ông Vĩnh hình thành ý tưởng xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng và giao cho CNC thực hiện. Tuy nhiên, để có điều kiện thực hiện, CNC cần tập trung xây dựng hệ thống mạng xã hội, cổng thanh toán trực tuyến để thu thập thông tin, nắm bắt tình hình tội phạm và có nguồn thu để lấy kinh phí xây dựng hệ thống phòng thủ.

Với tinh thần trên, Dương tiếp tục đề xuất để CNC triển khai mô hình cổng các trò chơi trực tuyến, thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo và ví điện tử của CNC. Thời điểm này, Dương đã ký hợp đồng với Công ty VTC Online của Phan Sào Nam về việc kinh doanh chơi game trực tuyến. Ông Vĩnh biết hai công ty này liên kết vận hành game bài Rik.Vip với hình thức đánh bạc trá hình, song không báo cáo lãnh đạo, không chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh để xử lý...

CNC tổ chức đánh bạc trên mạng Internet thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng nhưng không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng. CNC chỉ chuyển cho C50 số tiền 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt virus.

Sau 27 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài mang các tên gọi RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, đường dây của Dương, Nam đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ để đổi tiền ảo ra tiền thật. Họ xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp một, gần 6.000 đại lý cấp hai để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. Mạng lưới đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng doanh thu bất chính lên tới gần 10.000 tỷ đồng.

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 - Bộ Công an) bị cáo buộc “lợi dụng chức vụ” tạo điều kiện cho đường dây đánh bạc do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu hoạt động. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điểm a, Khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017. Bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc” và “rửa tiền”. Có 37 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá và Phan Sào Nam mời 3 luật sư bào chữa. Riêng ông Nguyễn Văn Dương mời 5 luật sư bào chữa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…