Đặc sắc ngày hội văn hóa của học sinh dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 19/4, Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh tổ sự kiện 'Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc Việt Nam' với nhiều tiết mục đặc sắc.

Học sinh và giáo viên Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh cùng nhảy sạp tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Bá Hải).
Học sinh và giáo viên Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh cùng nhảy sạp tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Bá Hải).

Ngày hội có sự tham dự của chuyên viên Phòng Giáo dục phổ thông - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Huyện đoàn Hương Khê, đại diện các trưởng bản và gần 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh.

Giáo viên và các em học sinh dân tộc Chứt thể hiện tiết mục hát Tết Lấp lỗ của dân tộc Chứt. (Ảnh: Bá Hải).
Giáo viên và các em học sinh dân tộc Chứt thể hiện tiết mục hát Tết Lấp lỗ của dân tộc Chứt. (Ảnh: Bá Hải).

Phát biểu khai mạc, thầy Mai Văn Hải - Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh khẳng định: "Ngày hội là dịp tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số; giáo dục và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp về văn hoá, thể thao của các dân tộc thiểu số cho học sinh của nhà trường; qua đó, các em được học hỏi và rèn luyện kỹ năng mềm, đồng thời tăng cường sức khỏe và tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em".

Các em học sinh giới thiệu về nhạc cụ và các vật dụng dân tộc. (Ảnh: Bá Hải).

Các em học sinh giới thiệu về nhạc cụ và các vật dụng dân tộc. (Ảnh: Bá Hải).

Nhiều hoạt động thú vị và có ý nghĩa đã được tổ chức trong Ngày hội. Ở nội dung hoạt động văn hoá, đã có các tiết mục hấp dẫn như múa Lăm vông của dân tộc Lào, hát múa Tết Lấp lỗ của dân tộc Chứt, múa Đại đoàn kết các dân tộc, trình diễn thời trang, trang phục và triển lãm trưng bày các hiện vật của các đồng bào dân tộc thiểu số do học sinh của nhà trường thiết kế và chế tạo.

Tiết mục múa Lăm vông của các học sinh dân tộc Lào. (Ảnh: Bá Hải).

Tiết mục múa Lăm vông của các học sinh dân tộc Lào. (Ảnh: Bá Hải).

"Em rất thích múa Lăm vông của dân tộc Lào và múa Đại đoàn kết các dân tộc, nó rất đẹp và lôi cuốn", em Đinh Thị Vân Ly (học sinh lớp 12, dân tộc Mường) chia sẻ.

Em Hồ Tiến Kiệm đến từ lớp 8A, dân tộc Chứt bày tỏ: "Em cũng rất vui khi được thể hiện tiết mục múa Tết Lấp lỗ của dân tộc Chứt, chúng em đã chuẩn bị rất kỹ cho sự kiện này".

Các em học sinh trình diễn trang phục của một số dân tộc thiểu số. (Ảnh: Bá Hải).

Các em học sinh trình diễn trang phục của một số dân tộc thiểu số. (Ảnh: Bá Hải).

Cô giáo Trần Thị Lê Na, cho biết: "Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi thấy học sinh trình diễn thành công tiết mục múa Tết Lấp lỗ của dân tộc Chứt, múa Lăm vông trước toàn trường và các vị khách mời. Đây là một trong những tiết mục mà các em đã tập luyện cật lực suốt nhiều tuần qua. Tôi tin rằng, qua sự kiện này, các em sẽ học hỏi thêm được nhiều kiến thức về văn hóa, truyền thống và cả kỹ năng biểu diễn”.

Thi ném còn. (Ảnh: Bá Hải).

Thi ném còn. (Ảnh: Bá Hải).

Phần thi bịt mắt bắt vịt được các em học sinh hào hứng cổ vũ. (Ảnh: Bá Hải).

Phần thi bịt mắt bắt vịt được các em học sinh hào hứng cổ vũ. (Ảnh: Bá Hải).

Tại Ngày hội, ngoài hoạt động văn hoá, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh còn tham gia trải nghiệm vào các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như: Nhảy dây, trò chơi ô ăn quan, trò chơi chuyền, nhảy sạp, đẩy gậy, ném còn, kéo co, đi cà kheo, bịt mắt bắt vịt...

Các trận thi đấu giữa các đội chơi đã được diễn ra với sự hào hứng và sức cạnh tranh cao độ, thu hút sự quan tâm và cổ vũ nhiệt tình từ các khán giả có mặt tại sự kiện. Một không khí lễ hội thực sự sôi động trong toàn trường.

Một số trò chơi dân gian cũng được các em học sinh thích thú thể hiện tại Ngày hội. (Ảnh: Bá Hải).

Một số trò chơi dân gian cũng được các em học sinh thích thú thể hiện tại Ngày hội. (Ảnh: Bá Hải).

Các em học sinh cũng biểu diễn kỹ năng đi cà kheo rất tốt. (Ảnh: Bá Hải).

Các em học sinh cũng biểu diễn kỹ năng đi cà kheo rất tốt. (Ảnh: Bá Hải).

Em Trương Nguyễn Hoài Băng, học sinh lớp 8B cho biết, qua sự kiện em được học hỏi nhiều điều mới về các dân tộc trong nước, đồng thời cũng được trải nghiệm nét đặc trưng hoá của các dân tộc đó.

Ông Phan Thanh Truyền - Trưởng bản Lòi Sim, xã Hương Trạch (Hương Khê) cho hay, ông rất vui khi thấy con cháu tôi tham gia vào sự kiện này và được học hỏi thêm về các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số trong nước. Đây là một cách để giáo dục con em đa dạng và giúp các cháu phát triển toàn diện hơn.

Việc tổ chức thành công Ngày hội đã đem lại nhiều trải nghiệm lý thú cho các em học sinh, bên cạnh đó tôn vinh và giới thiệu những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Bá Hải).

Việc tổ chức thành công Ngày hội đã đem lại nhiều trải nghiệm lý thú cho các em học sinh, bên cạnh đó tôn vinh và giới thiệu những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Bá Hải).

Thầy Đặng Thái Mân - Hiệu trưởng Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh cho biết, việc tổ chức Ngày hội thành công giúp nhà trường tin tưởng rằng sẽ tiếp tục thực hiện tốt trong các năm tiếp theo với mong muốn tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện hơn về mặt tinh thần, thể chất và tư duy; góp phần tôn vinh và giới thiệu những giá trị văn hoá, thể thao của các dân tộc thiểu số đến với cộng đồng địa phương và cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.