Cấm 4 tuyến đường đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh Điện Biên sẽ cấm 4 tuyến đường đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên, Lễ hội Hoa Ban năm 2024.

Đường phố Điện Biên rực rỡ cờ hoa.
Đường phố Điện Biên rực rỡ cờ hoa.

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên, trong tối 16/3, 4 tuyến đường cấm tất cả các loại phương tiện (trừ phương tiện có phù hiệu biển VIP, biển A chở đại biểu, biển B, biển Ban Tổ chức và các loại xe ưu tiên theo quy định) gồm: Tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ Chợ trung tâm I đến ngã tư đèn đỏ Trường THPT TP Điện Biên Phủ; tuyến đường từ Bưu điện tỉnh theo đường Trần Can đến ngã ba đường Phan Đình Giót - Sân vận động tỉnh; tuyến đường từ ngã ba đường Võ Nguyên Giáp giao Phan Đình Giót đến ngã ba đường Phan Đình Giót - Sân vận động tỉnh; tuyến đường Nguyễn Chí Thanh cấm xe ô tô các loại (xe mô tô, xe gắn máy di chuyển bình thường).

Thực hiện phân luồng giao thông đối với xe tải, xe khách, xe đầu kéo di chuyển từ hướng Tây Trang đi Lai Châu, Tây Trang đi Hà Nội; Lai Châu đi Hà Nội và ngược lại.

Thời gian thực hiện phân luồng bắt đầu từ 18h30 ngày 16/3 đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại đêm khai mạc.

Tỉnh Điện Biên bố trí nhiều điểm đỗ xe phục vụ người dân và du khách vào tham gia Lễ Khai mạc.

Thời gian tiếp nhận phương tiện tại các điểm đỗ xe bắt đầu từ 18h ngày 16/3 cho đến khi kết thúc sự kiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ