Đặc nhiệm Israel nhảy dù xuống thủ đô Damascus của Syria

GD&TĐ - Lực lượng đặc nhiệm Israel trên 3 chiếc trực thăng đã nhảy dù xuống ngoại ô thủ đô Damascus của Syria và tiến hành một hoạt động bí mật trong 5 giờ.

Đặc nhiệm Israel nhảy dù xuống thủ đô Damascus của Syria

Theo tiết lộ của giới truyền thông Syria, vào sáng sớm ngày 4 tháng 7, lực lượng đặc nhiệm Israel đã đổ bộ từ máy bay trực thăng xuống một khu vực ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria.

Theo đó, nhóm đặc nhiệm Israel đã tiến hành một cuộc đột kích kéo dài ở Yafour, một thị trấn nghỉ dưỡng nằm cách thủ đô Damascus của Syria khoảng mười km về phía tây.

Lực lượng đặc nhiệm này được vận chuyển bằng ít nhất ba trực thăng, đã hạ cánh xuống một căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria, một đội hình tinh nhuệ của Quân đội Ả Rập Syria (SAA) trước đây, nằm ở ngoại ô Yafour.

Họ được cho là đã thực hiện một hoạt động chưa xác định mục đích ở căn cứ này trong khoảng thời gian năm giờ rồi mới rút lui.

Cũng vào khoảng thời gian đó, sự hiện diện của lực lượng đặc nhiệm Israel cũng được báo cáo tại thị trấn Rakhlah, nằm cách Yafour mười km về phía tây, ngay trên khu vực biên giới với Lebanon.

Một nhóm quân nhân Israel khác cũng được nhìn thấy hiện diện ở Lâu đài Jandal, cách Rakhlah mười km về phía nam.

Từ các thông tin hiện có cho thấy các nhóm đặc nhiệm của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xâm nhập lãnh thổ Syria, tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn, triển khai lực lượng đặc nhiệm từ trên không và trên bộ vào vùng tam giác giữa Yafour, Rakhlah và Lâu đài Jandal.

Được biết, Yafour là nơi cư trú chính của nhiều quan chức cấp cao của chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad, bao gồm Maher, anh trai của cựu tổng thống.

Ngoài ra, còn có một số căn cứ quan trọng, từng là nơi đặt hệ thống phòng không cùng các thiết bị quân sự khác của Quân đội Ả rập Syria, cũng nằm trong khu vực mà IDF triển khai hoạt động đột kích.

Cuộc đột kích quy mô lớn diễn ra sau các báo cáo về tiến triển lớn trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Chính phủ lâm thời Hồi giáo Syria, với một thỏa thuận hòa bình có thể được coi là “nằm trong tầm tay”.

Tổng thống lâm thời Ahmad al-Sharaa trước đó được cho là đã yêu cầu Israel trao trả ít nhất 1/3 lãnh thổ cao nguyên Golan của Syria, mà Israel đã chiếm đóng suốt từ sau “Cuộc chiến tranh 6 ngày” vào năm 1967 và tiếp tục hiện diện ở một phần cao nguyên này sau thỏa thuận lập vùng đệm phi quân sự vào năm 1974.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây giới truyền thông đã nhận định rằng, chính quyền mới cầm quyền ở Damascus dường như đã có ý định từ bỏ chủ quyền đối với cao nguyên Golan để nhận được sự ủng hộ của Israel và Hoa Kỳ đối với tính chính danh của chính quyền ông Ahmad al-Sharaa.

Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12 năm ngoái, IDF đã tiến hành hàng trăm hoạt động quân sự ở Syria, phá hủy gần như toàn bộ năng lực quân sự của nước này trong các cuộc tập kích từ trên không và đột kích của lực lượng đặc nhiệm dưới mặt đất.

Bất chấp việc Syria không có phản ứng gì và những nhượng bộ lớn mà những người Hồi giáo mới cai trị nước này đã đưa ra, Israel dường như không muốn giảm quy mô các hoạt động quân sự của mình ở quốc gia này dù chỉ một chút, như một cử chỉ thiện chí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Cao đẳng Đại Việt tư vấn hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ.

Chắp cánh cho hành trình lập nghiệp

GD&TĐ - Ngay sau khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 khép lại, nhiều trường nghề bước vào cao điểm tuyển sinh với hàng loạt giải pháp đồng bộ: