Đà Nẵng xây dựng 4 phương án tổ chức dạy học trực tiếp

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đà Nẵng xây dựng 4 phương án về việc tổ chức dạy và học trực tiếp khi dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Thời gian thực hiện dự kiến bắt đầu từ ngày 15 - 20/10.

Một học sinh được test nhanh tại chốt kiểm dịch đường Trần Đại Nghĩa vào sáng ngày 29/9 trước khi vào thành phố
Một học sinh được test nhanh tại chốt kiểm dịch đường Trần Đại Nghĩa vào sáng ngày 29/9 trước khi vào thành phố

Các phương án tổ chức dạy học trực tiếp của Sở GD&ĐT Đà Nẵng gồm: Phương án 1 dành cho học sinh khối lớp 12 và 9. Phương án 2 cho các khối lớp 1, 6, 9 và 12. Phương án 3 dành cho các khối 1, 6, 9 kèm theo các khối thuộc THPT và phương án 4 là tổ chức dạy và học trực tiếp toàn bộ.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Nguyễn Minh Thành - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, các phương án trên được dự kiến kèm theo thời gian thực hiện là vào khoảng từ ngày 15 đến 20/10.

Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu tại chốt kiểm soát Trần Đại Nghĩa, đoạn giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam.
Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu tại chốt kiểm soát Trần Đại Nghĩa, đoạn giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam.

Quan điểm xuyên suốt của Sở GD&ĐT Đà Nẵng là thời điểm tổ chức dạy và học trực tiếp trở lại sẽ đặt quyền lợi của giáo viên và học sinh lên trên hết. Không để xảy ra tình trạng, tổ chức dạy và học trở lại trong khi nhiều giáo viên, học sinh còn kẹt ở các tỉnh, thành khác.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành khẳng định, đây mới chỉ là những phương án dự kiến. Việc lựa chọn phương án nào là tùy thuộc vào tình hình thực tế tại địa phương và phải được sự cho phép của UBND TP Đà Nẵng.

Ngay sau khi có quyết định chính thức từ UBND TP Đà Nẵng về việc học sinh đến trường học trực tiếp, Sở GD&ĐT Đà Nẵng sẽ chỉ đạo các trường dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn, đảm bảo môi trường an toàn cho hoạt động dạy và học.

Bắt đầu từ ngày 29/9 đến hết ngày 6/10, Đà Nẵng tổ chức đón giáo viên, nhân viên, học sinh và người đi cùng (nếu có) đang ở các vùng không có dịch quay trở về thành phố. Theo đó, trong đợt 1 , có 17.002 người đang ở  46 tỉnh, thành phố được trở về Đà Nẵng... Trong đó có 7.915 học sinh, học viên; 1.409 giáo viên, nhân viên và 7.678 người hỗ trợ.

Học sinh, giáo viên, nhân viên trở lại thành phố Đà Nẵng phải thực hiện tự cách ly tại nhà theo quy định
Học sinh, giáo viên, nhân viên trở lại thành phố Đà Nẵng phải thực hiện tự cách ly tại nhà theo quy định

Trong ngày 29/9, đã có 1.087 người đã về lại Đà Nẵng tại các chốt kiểm soát. Trong đó, có 78 giáo viên, 537 học sinh và 489 người hỗ trợ, chủ yếu đến từ các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế. Những người này đều được được test nhanh Covid-19 tại các chốt kiểm soát.

Điều kiện để học sinh, giáo viên, nhân viên trở về thành phố Đà Nẵng trong đợt 1 này là phải có tên trong danh sách do Sở GD-ĐT Đà Nẵng cung cấp; không ở tại các xã, phường, thị trấn đang thực hiện Chỉ thị 15, 16 và các địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao.

Riêng công dân đang ở tại các tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Cần Thơ và TP HCM, UBND TP Đà Nẵng sẽ xem xét, cho phép trở về trong đợt tiếp theo khi các điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ được thuận lợi hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Diệu kỳ Điện Biên

GD&TĐ - Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ, những đường chiến hào vây, đánh lấn đã trở thành kỳ tích huyền thoại.