Đà Nẵng: Test nhanh Covid-19 cho ngư dân, bộ đội hỗ trợ khẩn chằng chống nhà cửa trước bão số 5

GD&TĐ - Quận Sơn Trà sẵn sàng phương án bố trí cách ly tập trung khi chúng ta cần di chuyển ngư dân lên trên bờ. Cố gắng trước khi di chuyển phải đảm bảo tất cả ngư dân này phải được test nhanh Covid-19.

Bộ đội vác cát chằng chống nhà giúp cho người dân trước bão số 5.
Bộ đội vác cát chằng chống nhà giúp cho người dân trước bão số 5.

Đà Nẵng test nhanh Covid-19 cho ngư dân trước khi lên bờ trú bão

Sáng 11/9, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đi kiểm tra công tác chống bão số 5 tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà).

Tại đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo ngành chức năng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình hỗ trợ ngư dân tránh trú bão. Lãnh đạo TP đã quyết định mở các cầu để đón tàu thuyền vào tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang nên phải chuẩn bị các phương án thật kỹ.

Riêng các tàu mới vào, ông Quảng cho hay TP phải bố trí lưu trú ở khu vực riêng và tổ chức việc hỗ trợ cho các ngư dân trên tàu.

“Trước hết cho họ ở dưới tàu để quản lý các tàu cùng với đó ban quản lý phải đảm bảo các điều kiện nước, thực phẩm cho ngư dân. Quận Sơn Trà sẵn sàng phương án bố trí cách ly tập trung khi chúng ta cần di chuyển họ lên trên bờ.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi kiểm tra tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi kiểm tra tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

Cố gắng trước khi di chuyển phải đảm bảo tất cả ngư dân này phải được test nhanh Covid-19. Xác định âm tính thì chúng ta mới đưa lên bờ còn nếu dương tính thì chúng ta phải xử lý bằng biện pháp khác”, ông Quảng nói.

Ông Quảng cũng yêu cầu địa phương và các ngành liên quan phải xử lý nhanh khi các tàu vào giám sát chặt chẽ đảm bảo không để ngư dân lên bờ khi chưa có quyết định. Phải đảm bảo cho an toàn tuyệt đối cho việc neo đậu.

Hiện âu thuyền có rất nhiều tàu đã neo đậu nhiều ngày cho nên phải cho ngư dân kiểm tra, đảm bảo không xảy ra việc cháy nổ trong thời gian tránh trú bão”, ông Quảng nói.

Cũng trong sáng 11/9, ông Lê Trung Chinh – TP Đà Nẵng có công điện về việc ứng phó với bão số 5, yêu cầu UBND các quận ven biển thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định, tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ, hoàn thành trước 12 giờ hôm 11/9.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Bộ đội biên phòng phối hợp với Sở Công thương, Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang khẩn trương di dời các tàu kinh doanh xăng dầu ra khỏi âu thuyền đến neo đậu tại các khu vực phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ hoàn thành trước 12 giờ ngày 11/9.

Bộ đội Đà Nẵng xúc cát chằng chống nhà cửa giúp dân trước bão số 5

Ngày 11/9, do ảnh hưởng của bão số 5 Conson, trên địa bàn TP Đà Nẵng bắt đầu có mưa to, gió giật mạnh.

Tại các khu vực vùng đỏ (vùng phong tỏa cứng vì dịch Covid-19) nằm trên địa bàn quận Thanh Khê, gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 971 - Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng đội mưa giúp những nhà dân chằng chống nhà cửa để hạn chế thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ.

Theo đó, trưa 11/9, được cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 971 - Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng mang thang, dây thừng, bao cát đến tận nhà Huỳnh Thị Yến (65 tuổi, trú K158 đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê) để gia cố, giúp gia đình bà chống bão.

Ngoài chằng chống nhà cửa giúp dân, lực lượng còn thông cống thoát nước tránh ngập, đồng thời chặt hạ những cây dọc đường, những cây có nguy cơ ngã đổ vào nhà dân.

Chiến sĩ Lê Tấn Bảo thuộc Trung đoàn 971 - Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng cho biết, còn 3 nhà dân tại “vùng đỏ” K271 đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê nhờ hỗ trợ trước giờ bão đổ bộ.

“Chúng mình nhận nhiệm vụ giúp dân từ sáng sớm. Lực lượng sẽ ưu tiên nhà có hoàn cảnh neo đơn, người già, phụ nữ và trẻ em để chằng chống nhà cửa bằng bao cát và cố định bằng dây thừng. Mưa lớn nhưng mình phải đảm bảo người dân được an toàn tuyệt đối tại nhà”, Bảo nói.

Ông Lê Quốc Trung - cán bộ phường Tam Thuận, quận Thanh Khê cho biết, để chuẩn bị cho công tác ứng phó bão số 5, UBND phường phối hợp với bộ đội chằng chống nhà cửa, giúp người dân kiên cố vật dụng trong gia đình trước khi bão đổ bộ.

“Đối với các gia đinh có F0, lực lượng cũng đến kiểm tra nhà cửa và gia cố nếu cần. Dù thời nay mưa rất to nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đảm bảo cho bà con an toàn khi bão vào”, ông Trung chia sẻ.

Đại diện UBND quận Thanh Khê cho biết, người dân đang đi cách ly có thể gọi về địa phương yêu cầu giúp đỡ chằng chống nhà cửa nếu thấy nhà mình không đảm bảo. Quận cũng giao cho phường, công an và các lực lượng liên quan đến kiểm tra từng nhà trong vùng đỏ để giúp người dân chằng chống nhà cửa trước cơn bão số 5.

Gần 50 chiến sĩ Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng xúc cát chằng chống nhà cửa giúp cho người dân.

Gần 50 chiến sĩ Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng xúc cát chằng chống nhà cửa giúp cho người dân. 

Cát được xúc vào trong bao để đưa đến nhà dân.

Cát được xúc vào trong bao để đưa đến nhà dân.

Khẩn trương làm việc.

Khẩn trương làm việc.

Chiến sĩ đến từng nhà dân để hỗ trợ chằng chống nhà cửa.

Chiến sĩ đến từng nhà dân để hỗ trợ chằng chống nhà cửa.

Đà Nẵng: Test nhanh Covid-19 cho ngư dân, bộ đội hỗ trợ khẩn chằng chống nhà cửa trước bão số 5 ảnh 6
Vác từng bao cát để chằng chống nhà cho dân.

Vác từng bao cát để chằng chống nhà cho dân.

Nhanh chóng giúp dân chằng chống nhà ứng phó bão số 5.

Nhanh chóng giúp dân chằng chống nhà ứng phó bão số 5. 

Trời Đà Nẵng do có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão.

Trời Đà Nẵng do có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão. 

Ngoài chằng chống nhà cửa giúp dân, lực lượng còn thông cống thoát nước tránh ngập.

Ngoài chằng chống nhà cửa giúp dân, lực lượng còn thông cống thoát nước tránh ngập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.