Đà Nẵng người dân di chuyển tàu thuyền và chằng chống nhà cửa trước bão số 5

GD&TĐ - Trước dự báo cơn bão số 5 có ảnh hưởng đến Đà Nẵng, ngay từ sáng sớm, người dân thành phố đã bắt đầu di chuyển tàu thuyền thu dọn ngư lưới cụ. Đồng thời, chằng chống nhà cửa để ứng phó với cơn bão này.

Lực lượng dân phòng cùng dân quân tự vệ hỗ trợ di chuyển thuyền thúng của người dân lên bờ.
Lực lượng dân phòng cùng dân quân tự vệ hỗ trợ di chuyển thuyền thúng của người dân lên bờ.
Theo ghi nhận của PV tại khu vực ven biển quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), sáng 10/9 trời đã bắt đầu có mây mù và mưa rải rác do ảnh hưởng của bão số 5. Do trong thời điểm giãn cách xã hội, nên nhiều ngư dân đã được tạo điều kiện để xuống biển thu dọn ngư lưới cụ, giằng néo thuyền thúng, chằng chống nhà cửa để chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 5.
Theo ghi nhận của PV tại khu vực ven biển quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), sáng 10/9 trời đã bắt đầu có mây mù và mưa rải rác do ảnh hưởng của bão số 5. Do trong thời điểm giãn cách xã hội, nên nhiều ngư dân đã được tạo điều kiện để xuống biển thu dọn ngư lưới cụ, giằng néo thuyền thúng, chằng chống nhà cửa để chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 5.
Ông Hồ Nhơn (trú phường Thọ Quang) cho hay sáng nay được các chốt kiểm soát tạo điều kiện để ra biển thu dọn thuyền thúng. Theo ông Nhơn, lực lượng dân phòng đã hỗ trợ rất nhiệt tình. Lãnh đạo phường cũng cho phép đi mua các vật dụng cần thiết cho việc chống bão.
Ông Hồ Nhơn (trú phường Thọ Quang) cho hay sáng nay được các chốt kiểm soát tạo điều kiện để ra biển thu dọn thuyền thúng. Theo ông Nhơn, lực lượng dân phòng đã hỗ trợ rất nhiệt tình. Lãnh đạo phường cũng cho phép đi mua các vật dụng cần thiết cho việc chống bão.
Tại khu vực biển Thọ Quang, hàng chục dân phòng, dân quân tự vệ được triển khai từ sáng sớm để hỗ trợ ngư dân đưa thuyền thúng lên sát mặt đường. Khu vực ven biển này vùng biển này có hàng trăm thuyền thúng lớn nhỏ neo đậu cùng rất nhiều lồng bè của ngư dân.
Tại khu vực biển Thọ Quang, hàng chục dân phòng, dân quân tự vệ được triển khai từ sáng sớm để hỗ trợ ngư dân đưa thuyền thúng lên sát mặt đường. Khu vực ven biển này vùng biển này có hàng trăm thuyền thúng lớn nhỏ neo đậu cùng rất nhiều lồng bè của ngư dân.
Một số thuyền thúng lớn đang neo đậu ngoài biển được kêu gọi vào cầu cảng của Trạm biên phòng K15 (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) dưới chân núi Sơn Trà để tránh trú bão.

Một số thuyền thúng lớn đang neo đậu ngoài biển được kêu gọi vào cầu cảng của Trạm biên phòng K15 (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) dưới chân núi Sơn Trà để tránh trú bão.

Đại diện quận Sơn Trà cho hay, địa phương đang tạo điều kiện cho người dân chống bão theo đúng theo tình chỉ đạo của lãnh đạo TP tại cuộc họp chiều 9/9. Địa phương đã có sự chủ động hỗ trợ với phương châm “4 tại chỗ”, nỗ lực bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp.
Đại diện quận Sơn Trà cho hay, địa phương đang tạo điều kiện cho người dân chống bão theo đúng theo tình chỉ đạo của lãnh đạo TP tại cuộc họp chiều 9/9. Địa phương đã có sự chủ động hỗ trợ với phương châm “4 tại chỗ”, nỗ lực bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp.
Ở các khách sạn ven biển, nhân viên đang canh trực “3 tại chỗ” tận dụng bao cát và nhiều thanh gỗ để chèn cửa nẻo vào sảnh chính khách sạn. Không khí phòng chống bão số 5 đang rất tất bật tại Đà Nẵng.
Ở các khách sạn ven biển, nhân viên đang canh trực “3 tại chỗ” tận dụng bao cát và nhiều thanh gỗ để chèn cửa nẻo vào sảnh chính khách sạn. Không khí phòng chống bão số 5 đang rất tất bật tại Đà Nẵng.
Hối hả thu dọn ngư lưới cụ trước ảnh hưởng của bão số 5.
Hối hả thu dọn ngư lưới cụ trước ảnh hưởng của bão số 5.
Thuyền thúng được ngư dân đưa lên bờ che đậy cẩn thận.
Thuyền thúng được ngư dân đưa lên bờ che đậy cẩn thận. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ