Đà Nẵng: Tài xế né trạm thu phí, tông CSGT bị thương

GD&TĐ - Tài xế tránh trạm thu phí, khi yêu cầu quay đầu không chấp hành, sau đó bỏ chạy rồi tông vào xe đặc chủng khiến một CSGT bị thương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an.

Theo thông tin ban đầu, tối 1/7, tài xế Nguyễn Khánh Tùng (41 tuổi, trú xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) điều khiển ô tô biển số 29H - 745.98 chạy trên đường Trần Đại Nghĩa hướng từ tỉnh Quảng Nam đi TP Đà Nẵng. Trên cabin ô tô này còn chở theo hai người đàn ông khác cùng trú ở tỉnh Hòa Bình.

Khi đến chốt kiểm soát kiểm dịch COVID-19 trên đường này (thuộc phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) thì dừng lại đo thân nhiệt, khai báo y tế. Khi biết được xe này không có mục đích bỏ hàng hóa trong TP Đà Nẵng nên lực lượng chức năng yêu cầu quay lại để đi trên quốc lộ 1 theo lộ trình của xe chở hàng Nam – Bắc.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành quay đầu mà lên xe chạy thẳng nào địa bàn TP Đà Nẵng.

Lúc này, đại úy Lê Văn Minh - cán bộ Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hải dùng môtô đặc chủng đuổi theo để yêu cầu tài xế dừng xe. Khi đuổi theo đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Hòa Quý) đại úy Minh vượt lên phía trước và ra hiệu dừng xe.

Lúc này, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào xe đặc chủng, khiến đại úy Minh bị thương ở chân. Lúc này, tài xế ô tô mới chịu dừng lại.

Theo tìm hiểu, tài xế đi trên đường này vào Đà Nẵng để né trạm thu phí trên quốc lộ 1 nằm trên địa bàn phường Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) – địa phương giáp ranh với TP Đà Nẵng.

Tổ kiểm soát COVID-19 đã bàn giao tài xế cùng phương tiện cho Công an quận Ngụ Hành Sơn tiếp tục xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.