Đà Nẵng: Phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Ngày 1/7, lực lượng chức năng huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết đã đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung phòng, chống COVID-19 tại khu Ký túc xá phía Tây (quận Liên Chiểu).

Các đối tượng nhập cảnh trái phép tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an.
Các đối tượng nhập cảnh trái phép tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an.

Cụ thể 4 người Trung Quốc gồm: Kuang YongHui, Jiang Wang, Gong DeShuai (cùng 18 tuổi) và LiYinan (17 tuổi). Trong đó, 3 người có căn cước công dân và 1 người có hộ chiếu.

Trước đó, người dân xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phát hiện những người này đi lang thang mua thức ăn nên điện báo cơ quan công an.

Sau khi đưa về trụ sở, 4 nam thanh niên người Trung Quốc thừa nhận nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam ở biên giới trên bộ của một tỉnh phía Bắc.

Trước khi nhập cảnh, nhóm này liên hệ qua Wechat với một người đàn ông để xin làm việc tại Việt Nam thì được hứa hẹn khi đến nơi làm việc sẽ trả chi phí đi lại.

Sau khi đưa nhóm người Trung Quốc đi cách ly, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ