Đà Nẵng sẽ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên

GD&TĐ - Trong thời gian tới, sau khi tiếp nhận lượng vắc xin mới, Đà Nẵng dự kiến sẽ tiêm phủ vắc xin cho toàn dân, không phân biệt đối tượng ưu tiên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại cuộc họp, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng ngày 12/9, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các địa phương và sở ngành thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch, mặc dù kết quả khả quan nhưng tuyệt đối không được chủ quan.

Ông Chinh cũng đề nghị Sở Y tế TP Đà Nẵng tiếp tục triển khai các biện pháp xét nghiệm, tiêm vắc xin đã được phê duyệt. Đặc biệt là việc tiêm chủng vắc xin, người dân rất quan tâm mong đợi chủ trương tiêm vắc xin của thành phố.

Theo kế hoạch thì cuối tháng 9 đầu tháng 10/2021, thành phố cơ bản tiêm phủ vắc xin lần 1 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

“Hiện nay, kế hoạch tiêm 200.000 liều vắc xin ngừa Covid-19 đã được triển khai và được tiêm trong ngày mai (13/9). Trong thời gian tới, TP sẽ tiếp nhận lượng vắc xin, thành phố cũng sẽ đổi phương án tiêm vắc xin cho người dân, đây là tiêm phủ vắc xin cho toàn dân nên sẽ không phân biệt đối tượng và ưu tiên đối tượng nữa.

Những trường hợp tiêm mũi 1 sẽ được tiêm mũi 2. Những trường hợp nào từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1 thì không phân biệt đối tượng, giao cho quận huyện lập danh sách dựa trên dữ liệu dân cư mà công an đã chuyển qua, sẵn sàng có kế hoạch tiêm.

Phải bắt tay vào làm ngay, quận huyện lên kế hoạch cụ thể, TP sẽ giao số lượng vắc xin rồi từ đó sắp xếp điểm tiêm, hạn chế việc di chuyển của người dân’, ông Chinh yêu cầu.

Ông Chinh cho hay, trong quá trình triển khai, nếu địa phương có vướng thì thành phố sẽ hỗ trợ cụ thể. Giao Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Kim Yến chỉ đạo trực tiếp vấn đề này.

Bên cạnh đó, ông Chinh giao Sở Xây dựng tổng rà soát các khu ngập úng, thiết bị để xử lý việc ngập úng do mưa trong thời gian đến. Bên cạnh đó, các địa phương lưu ý kiểm tra các công trình đảm bảo chống việc ngập úng, tránh ảnh hưởng đến quá trình thi công và ảnh hưởng đến người dân…

Ông Chinh cho rằng, từ nay đến thời gian tới, thời tiết sẽ còn phức tạp nên các địa phương chủ động hỗ trợ người dân trong việc thu hoạch lúa, thu hoạch cá… để tránh thiệt hại lớn cho người dân. Lạo đạo TP luôn quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho người dân.

“Trong lúc dịch bệnh và thiên tai thế này thành phố luôn quan tâm đến vấn đề an sinh của người dân. Chính vì thế các địa phương triển khai nhanh các gói hỗ trợ của thành phố đến người dân.

Người dân ở trên địa bàn thành phố thì tất cả đều được hưởng sự hỗ trợ của thành phố. Đặc biệt là 500.000 đồng/hộ, kể cả những người dân là học sinh, sinh viên, người lao động không có hộ khẩu ở thành phố. Chúng ta phát theo hộ gia đình chứ không phải theo nóc nhà”, ông Chinh thông tin thêm.

Ông Chinh nêu rõ, có danh sách thành phố sẽ duyệt, đặc biệt các địa phương lưu ý, đây là thành phố hỗ trợ nên địa phương không phải đi xét duyệt gì cả. Có người, có hộ là được ghi vào danh sách và đề xuất sẽ được hỗ trợ.

Ngoài ra, những chính sách đã triển khai rồi, nếu người dân gặp khó khăn thì địa phương có thể đề xuất thành phố hỗ trợ đột xuất. Nếu địa phương khả năng xử lý được thì tốt, còn không thì tổng hợp lên để thành phố hỗ trợ từ nguồn sách hoặc từ các nguồn khác. Để đảm bảo rằng, người dân “không có ai bị bỏ lại phía sau”.

“Tôi nhắc lại lần nữa là không có xét duyệt trong gói hỗ trợ này. Danh sách ai có sống trên địa bàn thành phố theo hộ, theo nhà trọ có địa chỉ cụ thể sẽ nhận hỗ trợ”, ông Chinh nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ